“Thành lập Sở Du lịch Hà Nội sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn”

Ngày 6/1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: “Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch, trên cơ sở tách sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn hiện nay”.


Ông Phan Đăng Long cho rằng việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay



Ông Phan Đăng Long cho biết, trước đây, khi sát nhập lĩnh vực du lịch vào chung với sở VHTTDL với mục đích để hoạt động du lịch khai thác tốt hơn các giá trị văn hóa. Tuy nhiên trên thực tế, du lịch là hoạt động kinh tế với nhiều lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi chuyên môn sâu nên khi sát nhập chung không thể tránh khỏi những bật cập. Quản lý các mảng văn hóa, thể thao, du lịch là các lĩnh vực rộng, đặc thù khác nhau nên nhiều khi người đứng đầu Sở VHTTDL cũng không thể bao quát hết được. Trong khi đó, du lịch Hà Nội trong thời gian qua phát triển mạnh, đã đón 3 triệu lượt khách quốc tế và là điểm đến trung chuyển khách cả miền Bắc, do đó cần sự quan tâm, đầu tư và hoạt động dịch vụ mang tính chuyên nghiệp. Từ thực tế đó, Hà Nội đề xuất thành lập Sở Du lịch để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng Hà Nội.


XC

Hà Nội đón khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu
Hà Nội đón khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu

Tối 30/12, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức Lễ trao giải thưởng du lịch Hà Nội và chào đón du khách quốc tế thứ 3 triệu đến Hà Nội năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN