Thăm Phú Quốc - cảm giác thú vị khi đi đường biển

Đảo Phú Quốc đang có sức hấp dẫn lạ thường với những người yêu du lịch biển để tắm biển, tắm suối, leo núi, nghỉ dưỡng; đồng thời tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử - cách mạng, đời sống phong tục, tập quán cư dân xứ đảo, những làng chài, làng nghề truyền thống. Phú Quốc không chỉ thu hút khách quốc tế mà còn hấp dẫn khách du lịch nội địa.

 

Bãi biển Phú Quốc hoang sơ luôn là điểm đến hấp dẫn du khách.


Đến Phú Quốc du khách có thể bay thẳng từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những tour đó dành cho khách hạng sạng đi nghỉ dưỡng. Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, đi du lịch vừa tiết kiệm và muốn trải nghiệm sóng gió, để đến Phú Quốc bằng đường biển mang lại nhiều cảm giác thú vị.


Đến với Phú Quốc bằng đường bộ - đường biển, với du khách miền Bắc có thể mua vé máy bay giá rẻ vào TP Hồ Chí Minh và từ đây con đường được dân du lịch cho là tối ưu khi khám phá cảnh sông nước là hướng Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Rạch Giá. Từ vùng đất Hà Tiên giàu truyền thống lịch sử, du khách có thể mua vé tàu cao tốc dễ dàng khi đi từ Hà Tiên tới Phú Quốc với ngày 2 chuyến mất khoảng 1 giờ 15 phút.


Dù bến tàu Hà Tiên nằm sâu sau nhiều lần rẽ trái, rẽ phải trong khu vực dân cư cũ nhưng thật bất ngờ, trong bến chờ khá nhiều du khách nước ngoài mang vác ba lô đang ngồi nhâm nhi các quán ven đường. Anh Huỳnh Dũng, một nhân viên quản lý bến tàu Hà Tiên cho biết: Thời gian gần đây, khá nhiều du khách nước ngoài thích đi tour khám phá kiểu này, họ đi theo chỉ dẫn của “sách hướng dẫn” để trải nghiệm cảm giác thú vị. Biển khu vực này thường lặng nên tàu đi khá êm, không phải trở ngại nhiều với du khách sợ say sóng.

 

Bến cảng Hà Tiên luôn tấp nập khách du lịch.


Cảm giác đi tàu cao tốc vượt biển ra đảo Phú Quốc với nhiều người có lẽ là thích nhất lên mặt boong tàu hóng gió, phơi nắng và cảm giác của gió biển phần phật với tốc độ cao quất vào mặt. Tàu từ từ dời bến, du khách có thể cảm nhận thị xã Hà Tiên nhộn nhịp với cây cầu bê tông vắt ngang ngay cửa biển, cho thấy sự thuận tiện đi lại trong những năm gần đây. Hành trình ra biển trên tàu cao tốc sẽ mang lại cảm giác với không gian thoáng đáng của biển cả, quan sát cư dân đánh cá và nghe những người dân kể về những hòn đảo nhỏ xanh rì trong vùng vốn trước đây là nơi ẩn trú của hải tặc.


Phú Quốc có chiều dài hơn 50km, bề ngang rộng nhất 25km, mang trên mình 99 ngọn núi trập trùng và xen kẽ là những bãi biển với cát trắng trải dài. Đó cũng là lý do, nhìn từ xa, hòn đảo Phú Quốc nổi bật với màu xanh trùng điệp của núi rừng. Đặt chân lên bến cảng Phú Quốc, du khách ấn tượng bởi màu xanh của biển và màu xanh của núi rừng, nơi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới như hút hồn những người yêu thiên nhiên. Tuy nhiên, hành trình từ bến cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) về thị trấn Dương Đông - Thủ phủ của huyện đảo Phú Quốc, đường giao thông và hạ tầng đang thay đổi nhanh chóng. Anh Văn Thái, hướng dẫn viên du lịch Việt Thái cho biết, tháng nào cũng dẫn 1-2 đoàn ra Phú Quốc nhưng mỗi lần ra là một sự đổi khác, đường nhựa trải rộng, dài hơn, dễ đi hơn. Khi sân bay ở đây hoàn thành, cho phép máy bay lớn có thể hạ cánh, chắc chắn lượng khách đến bằng đường hàng không cũng nhiều hơn.


Sự đổi thay ở Phú Quốc từng ngày, không chỉ hạ tầng mà dịch vụ du lịch cũng mọc nhiều hơn, đa dạng hơn. Với khách quốc tế, và những du khách ưa nghỉ dưỡng thường chọn khu phố du lịch dọc đường Trần Hưng Đạo với nhiều khu resort bám theo bãi biển đẹp nhất khu thị trấn. Nhiều người dân ở đây phải thốt lên, muốn tìm chỗ tắm biển cũng khó vì các resort chắn hết mặt tiền biển. Muốn tắm biển phải đi xa hơn chục cây số cuối đường Trần Hưng Đạo. Muốn thuê chỗ nghỉ trọ rẻ hơn và gần khu giải trí, du khách có thể vào thuê khách sạn nhà nghỉ ở đường Nguyễn Trung Trực, Bạch Đằng, 30/4… Trong những năm gần đây, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên như nấm, đáp ứng nhu cầu du lịch của khách. Trung tâm thị trấn Dương Đông với chợ đêm Dinh Cậu tối đến tấp nập người phương Tây dạo phố và thưởng thức hải sản tươi sống giá rẻ.


Nhiều người cho rằng, đến Phú Quốc để tìm sự yên lành và nghỉ dưỡng quả không sai, bởi ngoài thị trấn Dương Đông ồn ào tấp nập, chỉ đi vài cây số, cảnh yên bình của những xóm chài nhỏ vẫn hiển hiện ra trước mắt với muôn vàn khó khăn. Với tâm lý khách Việt và nhiều người châu Á muốn sự ồn ào nơi đô hội, đi du lịch tới Phú Quốc chỉ khoảng ba ngày là hết chỗ đi và tâm lý chán, và tư tưởng biết thế nào là Phú Quốc. Tuy nhiên, với những du khách nước ngoài ưa sự tĩnh mịch hoang vắng của thiên nhiên, biển đảo Phú Quốc còn là nơi để thưởng thức, tận hưởng. Ông Thomas Sultan (người Pháp) cho biết: “Trên các diễn đàn du lịch nước ngoài, họ nói rằng, điểm đến Phú Quốc là thiên đường nghỉ dưỡng và tranh thủ đi, nếu không vài năm nữa, nơi đây sẽ thành một đô thị du lịch sầm uất. Đến Phú Quốc đầu hè 2012 này, tôi thấy quả không sai và tranh thủ ghi lại tất cả hình ảnh thiên nhiên đẹp nơi đây để sau này không phải nuối tiếc”.


Quả thực, đến với Phú Quốc, phần lớn du khách nước ngoài muốn được nghỉ dưỡng, trầm mình trong nước biển trong xanh, nắng gió trong lành và hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngoài thị trấn Dương Đông với khu chợ ven sông và làng chài cổ Hàm Ninh, nơi thu hút du khách tới bãi biển cát trắng hiền hòa là khu Nam Đảo. Sau khi xuyên qua khu rừng nguyên sinh, du khách sẽ đến bãi Sao, hòn Thơm hoặc đi thuyền ngư dân du ngoạn Nam Đảo. Du khách có thể thử tài câu cá và đây cũng là dịp được trải nghiệm cuộc sống cần mẫn của người dân nơi hải đảo. Khách có thể tham gia lặn ngắm san hô, thám hiểm thế giới đại dương với vô vàn những sắc màu tuyệt đẹp tại Mũi Ông Đội hoặc Mũi Đá Chào.


Còn muốn khám phá sự tĩnh mịch của rừng nguyên sinh và phong cảnh sơn thủy hữu tình, du khách có thể đi ngược lên phía bắc đảo với các điểm tham quan như hồ Dương Đông, suối Đá Bàng, du khách xuyên rừng quốc gia thăm đền ông Nguyễn Trung Trực và tham quan khu du lịch Vũng Bầu, và có thể chạy ngang qua Bãi Dài dừng lại chỗ mấy bãi đá để chụp ảnh hoàng hôn. Trước khi rời Phú Quốc, du khách có thể tham quan mua sắm tại vườn tiêu, nhà thùng nước mắm, cơ sở nuôi cấy ngọc trai. Tại các cơ sở này, khách chỉ nên tham quan những cơ sở uy tín để có hàng có chất lượng.


Những năm qua, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn khá sang trọng, với khoảng 1.800 phòng đủ tiện nghi sinh hoạt phục vụ du khách tham quan, du lịch Phú Quốc, đồng thời mời gọi và thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch. Đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng phát triển hệ thống giao thông đường bộ kết nối trung tâm huyện đảo Phú Quốc với các điểm du lịch.

 

Bài và ảnh: Trường Giang

Gia đình toàn người khổng lồ ở Phú Quốc
Gia đình toàn người khổng lồ ở Phú Quốc

Ông Út Hà ở Phú Quốc nặng 155 kg, vừa ăn kiêng giảm cân xuống còn 130 kg. Vợ ông trọng lượng 90 kg, còn các con trung bình xấp xỉ một tạ. Gia đình người thợ lặn này được xem là "khổng lồ" trên hòn đảo phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN