Tạo sản phẩm du lịch liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã chủ trì tổ chức họp Ban chỉ đạo, ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ diễn ra tại Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


Bộ VHTTDL chủ trì họp Ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia 2016 sẽ tổ chức tại Kiên Giang


Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề xuất chủ đề tên gọi của Năm Du lịch quốc gia 2016 là “Khám phát đất phương Nam”, trong đó hình thành sản phẩm du lịch liên kết vùng. Ngoài các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ có sự tham gia hưởng ứng từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Lào Cai. Sản phẩm du lịch tập trung trong Năm du lịch quốc gia 2016 sẽ là phát triển du lịch đường sông, du lịch đường biển và trọng tâm sẽ là phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc.


“Để khai thác hiệu quả phát triển du lịch đảo Phú Quốc rất cần có đường bay nối trực tiếp. Hiện đã có hoạt động kết nối tour Singapore- Phú Quốc; Bangkok – Phú Quốc, kết nối tour Nga – Phú Quốc và đang đề nghị Vietnam Airlines mở đường bay mới kết nối Quảng Châu (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) tới Phú Quốc”, đại diện Sở VHTTDL Kiên Giang cho biết.


“Cùng với việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại các điểm đến, việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch cần được các địa phương quan tâm triển khai. Bên cạnh các chương trình tour theo đường hàng không, các tỉnh thành và đơn vị du lịch quan tâm phát triển du lịch theo đường bộ liên kết giữa Việt Nam – Campuchia – Thái Lan. Việc đẩy mạnh phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế của cả vùng. Do đó tên gọi chính thức của sự kiện sẽ là Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Cửu Long- Kiên Giang 2016”, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết.


XC
Xây dựng làng văn hóa du lịch vùng Cao nguyên đá
Xây dựng làng văn hóa du lịch vùng Cao nguyên đá

Theo ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Xác định việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch là nhiệm vụ chiến lược và thế mạnh trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN