Tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn

Nhằm tạo điểm nhấn, nét độc đáo thu hút du khách đến Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, từ năm 2011 - 2015, UBND tỉnh Hà Giang quyết định đầu tư trên 8 tỷ đồng triển khai trồng 500 ha cây cảnh quan, cải thiện môi trường tại Cao nguyên đá Đồng Văn và khu vực lân cận thuộc 4 huyện vùng cao phía Bắc gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên).

Bà con dân tộc thiểu số huyện Quản Bạ trồng 3.500 cây đào đỏ tại Làng văn hóa du lịch thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ.


Ngay trong năm 2011, tỉnh đã triển khai trồng mới 125 ha, chủ yếu là mận và đào. Tỉnh phấn đấu hết quý III/2011 sẽ hoàn thành trồng 125 ha cây cảnh quan, cải thiện môi trường, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.


Tin, ảnh: Minh Tâm
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN