Tam Đảo vào mùa du lịch

Cho dù một tháng nữa mới đến ngày lễ chính của Lễ hội Tây Thiên (15/2 âm lịch), ở khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng nay du khách khắp nơi đã tấp nập về đây tham quan, lễ bái tại các quần thể di tích, các công trình tôn giáo đan xen trong những khu rừng.

Niềm vui của người dân Tam Đảo như được nhân đôi bởi đâu đâu cũng gặp tiếng cười, tiếng nói, nhất là của các chàng trai cô gái với trang phục đủ sắc màu, từng đoàn hướng về những ngôi đền, ngôi chùa, những cánh rừng xanh ngút ngàn của Vườn Quốc gia Tam Đảo để thưởng thức hương thơm, sắc thắm của hoa và bầu không khí trong lành của núi rừng.

Đền Thượng Tây Thiên. Ảnh: Baovinhphuc.com.vn


Trung bình mỗi ngày Khu danh thắng Tây Thiên thu hút hơn chục ngàn người và riêng vào dịp thứ bảy, chủ nhật, số lượng người đến đây có thể tăng 2 đến 3 lần so với ngày thường. Du khách đến với Tây Thiên năm nay thăm quần thể di tích lịch sử - văn hóa, bao gồm hệ thống các đền chùa có giá trị văn hóa và khảo cổ, đã được trùng tu tôn tạo, từng bước khẳng định vị trí của một trung tâm tín ngưỡng giao thoa giữa văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu.

Vĩnh Phúc đầu tư và tranh thủ các nguồn lực để biến Tam Đảo thành Trung tâm nghỉ dưỡng và đòn bẩy tạo bước đột phá, thu hút du lịch tâm linh. Trên thực tế hàng loạt cơ sở lưu trú, các nhà hàng, khách sạn được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng được tu bổ, xây dựng. Đông đảo du khách đã chọn Tam Đảo là nơi nghỉ dưỡng, đi du lịch tâm linh không riêng mùa lễ hội các tháng đầu năm, mà tất cả các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần trong năm.

Bà Đặng Thị Thu Trang - Phó giám đốc Công ty cổ phần Lạc Hồng - Tây Thiên cho biết: Mùa hè du khách đến khu nghỉ mát Tam Đảo tại thị trấn phố núi rất đông vì thời tiết mát mẻ; các tháng mùa Xuân đầu năm khách về với khu Danh thắng Tây Thiên nhiều hơn vì ở đây có nhiều đền chùa, không gian vui chơi. Chính điều này đã giúp Công ty Cổ phần Lạc Hồng- Tây Thiên có nhiều cơ hội phát triển kinh doanh.

Vào mùa du lịch năm 2014, Tam Đảo có nhiều thuận lợi và hy vọng thu hút đông du khách, tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người dân. Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn hơn đoạn đường và thời gian di chuyển của du khách nhiều tỉnh, thành khi đến với Tam Đảo.

Chờ đón những thuận lợi, cơ hội mới, Công ty cổ phần Lạc Hồng- Tây Thiên đã đầu tư từ 33 cabin lên 50 cabin; nâng tốc độ di chuyển của cáp treo từ 4 m/giây lên 6 m/giây, nâng công suất vận chuyển hành khách tăng thêm hơn 30% so với năm 2013. Công ty đầu tư thêm 10 xe điện hiện đại, từ 20 chiếc nay có tổng số 30 chiếc. Hàng loạt công trình kiốt bán hàng, nhà đón khách...đã được đầu tư hoàn chỉnh. Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức mỗi tuần phục vụ du khách thêm vui tươi, ý nghĩa hơn.


Ông Diệp Xuân Tư – Trưởng ban quản lý Khu di tích danh thắng Tây Thiên, cho biết: Khu Danh thắng Tây Thiên năm nay khang trang hơn năm trước, các hạng mục công trình như cổng Tam quan, đường trục chính, san nền, hệ thống thoát nước mưa, sân lễ hội Khu trung tâm di tích danh thắng Tây Thiên mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ kịp thời mùa Lễ hội Tây Thiên.

Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương, Ban quản lý làm tốt công tác an ninh trật tự cho du khách; đổi mới, đa dạng hóa các loại dịch vụ, sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác quản lý đối với di tích và lễ hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thu hút nhiều khách hơn, tạo sự chú ý, quan tâm của đông đảo người dân.


Nguyễn Trọng Lịch
Hàng vạn du khách dự khai hội Tây Thiên
Hàng vạn du khách dự khai hội Tây Thiên

Sáng 26/3 (15/2 âm lịch), tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Quý Tỵ - 2013. Hàng vạn người dân địa phương và du khách đã về dự lễ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN