Quảng Bình họp khẩn kích cầu du lịch giữa mối lo cá chết

Trong bối cảnh cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành du lịch, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành họp khẩn để tìm đối sách kích cầu du lịch.

h

Các tiềm năng du lịch khác sẽ được Quảng Bình đẩy mạnh khai thác khi du lịch biển đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Mạnh Thành-TTXVN

UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp khẩn ngày 27/4 với sự tham gia của các ban, ngành chức năng, các đơn vị kinh doanh du lịch để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, kích cầu du lịch trước ảnh hưởng nghiêm trọng của hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn thời gian vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Công thương và các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh hơn nữa việc quản lý nguồn thực phẩm, nhất là thực phẩm biển. Lực lượng biên phòng tỉnh phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, kiểm soát, cấm người dân đánh bắt hải sản gần bờ trong thời điểm chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Với các cơ sở kinh doanh du lịch, tỉnh Quảng Bình yêu cầu tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm biển nhiễm độc hoặc không rõ nguồn gốc; không để khách du lịch tắm biển khi chưa xác định, kiểm tra được chất lượng nước. Với các cơ sở kinh doanh sai phạm, trong đó trường hợp để xảy ra ngộ độc thực phẩm, chèo kéo, chặt chém du khách làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch, tỉnh Quảng Bình sẽ cương quyết xử lý nghiêm khắc, trường hợp nặng có thể rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác truyền thông, quảng bá để du khách có thêm nhiều sự lựa chọn mới, hấp dẫn hơn ngoài biển và bờ biển như: Hệ thống hang động tráng lệ, độc nhất vô nhị ở Phong Nha - Kẻ Bàng; các điểm du lịch tâm linh, lịch sử cách mạng như Hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng; du lịch khám phá, trải nghiệm như Xuyên Sơn Hồ, Sông Chày - Hang Tối, Hang Va - Nước Nứt, Tú Làn, động Sơn Đoòng… Cùng với đó, các món ăn được chế biến từ hải sản cũng sẽ được các đơn vị kinh doanh du lịch chú trọng hơn để du khách thưởng thức và cảm nhận được nét độc đáo, đặc sắc, đa dạng trong ẩm thực tại Quảng Bình…

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình chia sẻ, Quảng Bình xác định trong những năm tới đây, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn bởi tiềm năng và thế mạnh hiếm có. Tuy nhiên, thời gian qua, hiện tượng cá biển chết bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch của tỉnh.

Để kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Bình sẽ tìm mọi biện pháp tốt nhất, giải quyết những khó khăn hiện nay. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình mong muốn, các đơn vị kinh doanh du lịch cần thực hiện tốt hơn đạo đức trong kinh doanh, phục vụ du khách tốt hơn để ngày càng củng cố thương hiệu, hình ảnh của mình... Tỉnh cũng mong muốn du khách hãy đến với tỉnh trong thời điểm khó khăn này như một lời động viên, chia sẻ sâu sắc nhất…

Theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị kinh doanh du lịnh, dịp lễ 30/4 -1/5, lượng du khách đến Quảng Bình đã hủy chuyến khoảng 30%; các đoàn khách du lịch dự kiến đến Quảng Bình đã chuyển tour đến tỉnh khác hoặc thay đổi thời gian du lịch sang các tháng sau…

Một số khách sạn lớn như Sun Spa, Mường Thanh, Sài Gòn - Quảng Bình, Đường Sắt, Hữu Nghị… vắng khách hơn các năm trước đây. Các cơ sở kinh doanh du lịch, các bãi biển ở tỉnh Quảng Bình trong những ngày qua đã rất vắng khách nếu không muốn nói là đìu hiu.

Hi Trang (TTXVN)
Nhiều chương trình khuyến mại, giải trí dịp hè
Nhiều chương trình khuyến mại, giải trí dịp hè

Chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2016, các doanh nghiệp du lịch, điểm du lịch tung ra nhiều chương trình khuyến mại, vui chơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN