Phú Yên: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh ủy Phú Yên vừa thông qua Đề án phát triển ngành du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng vốn đầu tư phát triển du lịch lên đến 13.572 tỷ đồng.


Theo đó, Phú Yên sẽ đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm nhấn trong liên kết phát triển vùng giữa các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam trung bộ. Đến năm 2020, khu vực vịnh Xuân Đài- đầm Cù Mông- bãi biển Từ Nham- gành Đá Đĩa (nằm về phía Bắc tỉnh) được công nhận là Khu du lịch Quốc gia.

Gành Đá Đĩa đã được xếp hạng là thắng cảnh cấp quốc gia. Nguồn: baophuyen.com.vn

Phú Yên đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ngành du lịch gồm: quy hoạch phát triển du lịch; đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực vịnh Xuân Đài để hình thành khu du lịch quốc gia; phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch bằng giải pháp xã hội hóa thông qua các dự án, xây dựng các chương trình đầu tư khai thác giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; đầu tư các làng nghề gắn với du lịch và sản xuất hàng lưu niệm; hình thành các tour du lịch nội tỉnh và liên kết vùng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch.

Phú Yên phấn đấu đến năm 2015 thu hút trên 850.000 lượt khách lưu trú, tăng 2,35 lần so năm 2010, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 10%. Giá trị gia tăng(GDP) của ngành du lịch từ chỗ chiếm 3,6% (năm 2010) so GDP toàn tỉnh sẽ tăng lên 5,7% vào năm 2015. Từ năm 2016 đến năm 2020, số khách du lịch lưu trú tăng bình quân 15%/năm. Đến năm 2020 đón khoảng 1,8 triệu lượt khách và GDP ngành du lịch chiếm 7,2% GDP toàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, từ nay đến năm 2015, tỉnh Phú Yên đầu tư 4.567 tỷ đồng vào xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gồm các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch tại khu vực Thành phố Tuy Hòa, Thị xã Sông Cầu, huyện Đông Hòa và huyện Tuy An vì khu vực này có nhiều danh thắng và di tích lịch sử văn hóa như vịnh Xuân Đài, gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, núi Đá Bia, hòn Chùa, hòn Lao Mái Nhà…. Đồng thời phát triển hệ thống phương tiện đường thủy, du thuyền, bến thuyền để hình thành một số tuyến du lịch tại vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, sông Chùa, Vũng Rô.

Thế Lập

Xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương Phú Yên
Xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương Phú Yên

Sự vào cuộc của Nhà nước, doanh nghiệp và ngư dân sẽ góp phần nhanh chóng đưa thương hiệu cá ngừ đại dương của Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung hòa nhập với thị trường thế giới, đem lại lợi ích kinh tế lớn cho đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN