Phú Quốc - điểm sáng du lịch trong nước và khu vực

Đảo ngọc Phú Quốc đã trở thành một địa điểm lý tưởng, thu hút đông đảo khách du lịch cả trong nước và quốc tế.

Mũi Dinh Cậu nằm ngay tại thị trấn Dương Đông là một thắng cảnh mà khách thăm Phú Quốc không ai không tìm đến thưởng ngoạn. Ảnh Minh Đức/TTXVN

Ngoài những lợi thế về điều kiện tự nhiên, những năm gần đây, nhờ được đầu tư lớn, Phú Quốc đã phát triển mạnh mẽ như một viên ngọc được rèn giũa nơi cực Nam Tổ quốc.

Thiên nhiên ưu đãi

Huyện đảo Phú Quốc nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trung tâm khu vực Đông Nam Á, trên vành đai kinh tế biển Việt Nam-Campuchia-Thái Lan, có diện tích tự nhiên hơn 593 km², bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Phú Quốc với diện tích khoảng 567 km², được mệnh danh là đảo Ngọc.

Bãi ông Lang là địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời khi du khách có dịp ghé thăm Phú Quốc. Vẻ đẹp của ghềnh đá khi hoàng hôn xuống tại bãi ông Lang tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng làm nhiều du khách trong và ngoài nước đắm say. Ảnh Minh Đức/TTXVN

Bên cạnh những bãi biển cát trắng trải dài, những dãy rừng nguyên sinh trùng điệp, những sản vật phong phú nức tiếng (nước mắm, hồ tiêu, điều, ngọc trai…) vốn là tiềm năng dồi dào để phát triển du lịch, Phú Quốc còn được ban tặng lợi thế mà không nơi nào có được, đó là nằm gọn trong vịnh Thái Lan.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất và duy nhất của Việt Nam không phải gánh chịu ảnh hưởng từ bão. Nhiệt độ Phú Quốc luôn duy trì ở khoảng 27oC chính là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch quanh năm.

Làng chài Hàm Ninh cách thị trấn Dương Đông của Phú Quốc 20 km về phía Đông Bắc.Tới làng chài cổ Hàm Ninh, du khách như người hoài cổ trở lại làng xưa. Cuộc sống ở đây gần như còn giữ nguyên vẻ hoang sơ với nhà tranh vách tre. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Việc sở hữu đường bờ biển dài tới 150 km cũng là thế mạnh giúp Phú Quốc khai thác tối đa dịch vụ du lịch khắp đảo.

Bên cạnh đó, đây còn là hòn đảo nằm trên tuyến đường biển quan trọng phía Nam Việt Nam, dễ dàng kết nối với các thị trường du lịch trọng điểm trong nước và khu vực như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur… mở ra hướng tiếp cận tổng thể vùng thuận lợi cho du khách.

Đêm trăng Hàm Ninh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đặc biệt, năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang, bao gồm cả huyện Phú Quốc được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã khiến hòn đảo này dần trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Những yếu tố thuận lợi trên đã biến Phú Quốc trở thành lựa chọn số một cho những du khách ưa du lịch sinh thái, khám phá kết hợp nghỉ dưỡng.

Khung cảnh yên bình, mát mẻ với thảm thực vật đa dạng làm Hòn Một thú vị và bí ẩn. Hòn Một gần như biệt lập tất cả mọi thứ bên ngoài, không ồn ào, bụi bặm, hòn đảo với vẻ đẹp đầy hoang sơ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thu hút nhiều dự án đầu tư tầm cỡ

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 xác định mục tiêu sẽ xây dựng Phú Quốc thành đặc khu kinh tế-hành chính vào cuối năm 2020 với vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế, là trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế…

Thực hiện mục tiêu này, trong những năm qua, Phú Quốc đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như: Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế, trục giao thông Nam-Bắc đảo, hệ thống đường giao thông quanh đảo, cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc đưa điện lưới quốc gia ra đảo, hệ thống cấp điện, cấp nước trên đảo, hạ tầng đô thị… Hiện tại, hàng loạt các dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như: dự án mở rộng quy mô cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng có casino, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc với bộ sưu tập khoảng 3.000 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, hoàn thiện hệ thống cáp treo nối ra đảo Hòn Thơm, nơi sẽ được đầu tư trở thành khu giải trí du lịch tổng hợp…

Bãi Sao nằm phía trên tuyến du lịch Nam Đảo, cách thị trấn Dương Đông của Phú Quốc khoảng 30km, là 1 trong những bãi tắm đẹp nhất tại Phú Quốc. 

Bên cạnh đó, những lợi thế to lớn về điều kiện tự nhiên cùng những chính sách ưu đãi của Nhà nước dành riêng cho Phú Quốc đã tạo sức hấp dẫn lớn thu hút các nhà đầu tư. Tính đến tháng 8-2016, có 180 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư 201.280 tỷ đồng. Trong số đó, có 28 dự án đã đi vào hoạt động, 22 dự án đang triển khai… Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị, kinh tế biển, du lịch, thương mại, dịch vụ. Có thể kể đến một số dự án nổi bật như: Vinpearl Phú Quốc của Tập đoàn Vingroup gồm khu khách sạn và biệt thự 5 sao, khu vui chơi, giải trí hiện đại, sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là vườn bách thú hoang dã lớn đứng thứ 2 trên thế giới...; quần thể du lịch, nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group cũng đang trong giai đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác với hơn 1.000 phòng nghỉ cao cấp, tiêu chuẩn khách sạn 5 đến 6 sao. Ngoài ra, hàng loạt tập đoàn lớn khác như Sun group, BIM group… cũng triển khai liên tiếp hệ thống khách sạn, resort cao cấp. Dự kiến đến năm 2020, Phú Quốc sẽ có khoảng 10.000 phòng, trở thành nơi có số lượng phòng khách sạn cao cấp lớn nhất cả nước với khả năng tiếp đón 2,1 đến 2,4 triệu du khách mỗi năm.


Điểm đến lý tưởng

Làng chài Rạch Vẹm ở phía Bắc đảo Phú Quốc là một làng chài nhỏ và yên tĩnh. Nơi đây vẫn còn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ của làng chài xưa. 

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên cùng hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch tương đối hoàn thiện, đảo ngọc Phú Quốc đã trở thành một địa điểm lý tưởng, thu hút đông đảo khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, chính sách ưu đãi miễn thị thực trong thời hạn lưu trú 30 ngày tại Phú Quốc đối với người nước ngoài, Việt kiều áp dụng từ cuối năm 2013 cũng là yếu tố tích cực giúp lượng khách du lịch đến Phú Quốc không ngừng tăng. Năm 2015, Phú Quốc đón trên 1,5 triệu lượt khách (tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó khách nội địa là 1,35 triệu lượt và khách quốc tế là trên 164.000 lượt.

Đặc biệt, năm 2016, Phú Quốc được chọn là nơi tổ chức các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2016-Phú Quốc-Đồng bằng sông Cửu Long, với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”. Đây là cơ hội lớn để Phú Quốc quảng bá Phú Quốc với du khách, mời gọi nhà đầu tư, tạo bệ phóng thúc đẩy du lịch đảo Ngọc phát triển; đồng thời nâng cao khả năng liên kết du lịch giữa Phú Quốc, Kiên Giang với các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Bằng chứng là, trong 6 tháng đầu năm 2016 tổng lượt khách du lịch đến Phú Quốc đạt gần 997.716 lượt khách, đạt 49,4% kế hoạch, tăng 22% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 159.812 lượt khách, đạt trên 53,3% so kế hoạch, tăng 54,5% so cùng kỳ. Mỗi ngày Phú Quốc đón hơn 20 chuyến bay trong nước, quốc tế, riêng đường bay quốc tế có các chuyến từ Singapore, Campuchia, Trung Quốc, Nga…

Những địa điểm như: Làng chài cổ Hàm Ninh, Dinh Cậu; Nam Đảo với Trung tâm nuôi cấy ngọc trai, khu biểu tượng Nắm Đấm, khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc, chùa Hộ Quốc; cơ sở ủ rượu vang sim, suối Tranh, chùa Sư Muôn, thăm chợ Đông Dương, bãi Sao (bãi biển có cát trắng đẹp nhất tại Phú Quốc), bãi biển Gành Dầu… được đông đảo du khách tìm đến.

Theo thông tin khảo sát và đánh giá từ chuyên trang du lịch Skyscanner, Phú Quốc đã vượt qua nhiều đối thủ để dẫn đầu danh sách 10 điểm đến thu hút nhiều du khách trong năm 2016.

Minh Duyên (tổng hợp)
Đảo ngọc Phú Quốc thu hút đầu tư
Đảo ngọc Phú Quốc thu hút đầu tư

Phú Quốc đã mời gọi và thu hút nhiều nhà đầu tư lớn để xây dựng các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng lớn phục vụ du khách, thay đổi đáng kể diện mạo du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN