Phố cổ Hội An lập điểm dừng chân cho du khách

Điểm dừng chân cho du khách trong phố cổ được TP Hội An (Quảng Nam) đặt tại số 57 Trần Phú và khai trương vào dịp kỷ niệm 14 năm ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới 4/12 (1999 - 2013).


Điểm dừng chân là ngôi nhà cổ 2 tầng: Tầng 1 trưng bày tranh của các họa sĩ trong và ngoài nước tặng cho Hội An, tầng 2 trưng bày ảnh Hội An xưa và nay. Ngoài ra, 2 gian sân trời chính sẽ làm nơi nghỉ chân của du khách.


Cùng với Văn phòng tư vấn thông tin di sản, điểm dừng chân sẽ hỗ trợ thông tin cho du khách, đồng thời kết nối không gian di sản sang Nhà trưng bày, triển lãm (số 46 Trần Phú) và Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An (số 33 Trần Phú), thông qua nhà 62 Bạch Đằng để sang Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An ra đến sông Hoài...


P.V

Hội An là thành phố du lịch số 2 châu Á
Hội An là thành phố du lịch số 2 châu Á

Sau khi lọt vào danh sách 10 điểm đến hàng đầu thế giới lần đầu tiên vào năm ngoái, Hội An giờ đây đã trở thành thành phố du lịch được yêu thích thứ hai ở châu Á, chỉ xếp sau Kyoto (Nhật Bản).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN