Nhộn nhịp khởi hành du lịch đầu năm

Dù là sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu (ngày 28/1), nhưng tại nhiều đơn vị lữ hành trong cả nước tổ chức lễ xuất hành đầu năm. Lượng khách đặt tour du lịch trong dịp Tết tăng 15-20%.

Du khách khởi hành dịp đầu năm. Ảnh: CTV

Theo đại diện Vietravel, hàng trăm du khách tham dự buổi lễ này sẽ nhận “lộc xuân” là những phong bao lì xì may mắn có giá trị đến 100 USD. Chỉ trong 3 ngày Tết, đã có gần 4.000 du khách lên đường du xuân cùng Vietravel. Cả mùa du lịch Tết, công ty phục vụ khoảng 30.000 ngàn khách. Để thu hút khách, đơn vị bổ sung nhiều tuyến điểm hấp dẫn. Để đảm bảo dịch vụ, đơn vị đặt trước hệ thống khách sạn từ 3 - 5 sao cùng đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên phục vụ chuyên nghiệp, chính sách bảo hiểm du lịch…


Còn theo đại diện Vietrantour, trong dịp Tết Âm lịch Đinh Dậu, có khoảng hơn 10.000 lượt khách đặt tour, trong đó có khoảng 2.000 lượt khách mua tour khởi hành vào mùng 1 Tết. Nhiều khách lựa chọn tour khởi hành vào mùng 1 Tết vì phù hợp với quan niệm xuất hành đầu Xuân, cầu lộc may mắn của người Việt . “Các tuyến nước ngoài được nhiều du khách lựa chọn đi trong ngày mùng 1 Tết Âm lịch là Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, Dubai, Myanmar, Thái Lan, Malaysia – Singapore. Các tour trong nước thì có Nha Trang - Đà Lạt, Đà Nẵng - Hội An, Phú Quốc, Sa Pa, Cao Bằng...”, bà Phi Thị Thu Khuyên, đại diện Vietrantour cho biết


Trong ngày mùng 1 Tết, có hơn 1.000 khách đăng ký tour của TST với nhiều điểm trong nước và ngoài nước. “Năm nay, thời tiết đẹp nên các tour trong nước được nhiều người lựa chọn như chương trình về miền Tây sắm Tết tại Sa Đéc, Lai Vung; khám phá Đông - Tây Bắc mùa hoa mận, đào kết hợp ăn Tết cổ truyền cùng đồng bào dân tộc; đón xuân đất Bắc và di sản miền Trung qua các địa danh nổi tiếng Tràng An, Bái Đính, Hạ Long, Sa Pa, Yên Tử, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hội An...


Trong khi đó, với các tour đón khách quốc tế cũng được doanh nghiệp chú trọng giới thiệu các nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Ông Nguyễn Hồng Đài, chủ tịch CLB du lịch Thủ đô cho biết: “Dịp khách quốc tế trong đợt này tăng khoảng 10%. Hầu hết khách quốc tế đặt tour trong dịp này đều lựa chọn dịch vụ cao cấp để bảo đảm chất lượng do dịch vụ những ngày Tết thường tăng cao 30 - 40% so với ngày thường”.

Du khách bốc thăm may mắn đầu năm. Ảnh: CTV

Theo nhiều chuyên gia du lịch, cuộc sống hiện đại, hội nhập nên nhiều phong tục cũng đổi thay ít nhiều. Người người không chỉ “ăn Tết” bên nồi bánh chưng, mâm cao cỗ đầy hay những chuyến đi thăm họ hàng với tiệc tùng như trước đây mà đã chuyển sang “chơi Tết”, “du xuân”. “Nhiều người trẻ giờ lựa chọn đi chơi từ mùng 1 Tết. Với người miền Bắc, do còn nặng tâm lý cúng Tết hôm mùng 1, nhưng từ mùng 2 nhiều người chuyển hướng đi du xuân. Với cự ly gần, nhiều gia đình tự đi theo từng nhóm, trong đó cung đường Đông Tây Bắc sẽ là điểm đến chính”, ông Nguyễn Công Hoan, đại diện Hiệp hội lữ hành Việt Nam cho biết.


Theo đại diện Vietravel, dịp Tết Đinh Dậu, đa phần các du khách đều thích chọn các điểm đến có thời gian từ 4 – 6 ngày vì giá tour mềm, thời gian chuyến đi phù hợp với thời gian nghỉ lễ. Cũng trong tháng giêng, du khách thường quan tâm rất nhiều đến các chương trinh tour lễ hội du xuân, hành hương. Vietravel đã sẵn sàng giới thiệu tới du khách với trên 20 hành trinh tour trong và ngoài nước, phục vụ nhu cầu du xuân, chiêm bái cầu may đầu năm của người dân.


Đáp ứng nhu cầu đi lễ đầu năm, các ngôi chùa nổi tiếng cũng đang được các công ty du lịch giới thiệu như: Du khách có thể vãn cảnh 10 ngôi chùa nổi tiếng ở miền Tây hay viếng cụm 3 ngôi chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), đi non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Hương (Hà Nội) cầu phúc. Du lịch nước ngoài, tuyến hành hương Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Srilanka… được khách hàng là tín đồ Phật giáo yêu thích với ý nghĩa một chuyến đi đầu năm may mắn, trọn vẹn.


Trong dịp này, các đơn vị cũng giới thiệu các sản phẩm tour gắn với các lễ hội lớn và các mùa hoa trong dịp xuân mới này như: lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, lễ hội chùa Hương, đền Hùng, Bái Đính, Bà Chúa Xứ; ngắm hoa Anh đào, Tử đằng, Oải hương tại Pháp, Nhật Bản, mùa hoa cải Hàn Quốc, mùa hoa Anh đào Mỹ; lễ hội hoa tulip tại vườn hoa Keukenhof (Hà Lan)...


XC
Dấu ấn đột phá trong phát triển du lịch
Dấu ấn đột phá trong phát triển du lịch

Sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu vào ngày 25/12/2016 tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đặt dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành du lịch. Năm 2016 được coi là năm đột phá của du lịch Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN