Nhiều ưu đãi cho du khách trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) phố hợp với Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tới các đơn vị lữ hành.


Phổ biến Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trong hoạt động du lịch


Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, gồm 9 chương, với 55 điều, quy định chi tiết về thị thực, nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, cư trú; quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam...


Lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) giới thiệu những điểm mới của Luật, trong đó có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của khách quốc tế, Việt kiều như: Người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được miễn thị thực lên tới 180 ngày (trước đây là 90 ngày); Thời gian cấp thị thực cho khách du lịch quốc tế sẽ tăng lên không quá 3 tháng; Thị thực dành cho nhà đầu tư tăng lên thành 5 năm (trước đây là 3 năm); Mở rộng đối tượng là người nước ngoài được lấy thị thực tại cửa khẩu; Bổ sung điều kiện trong miễn thị thực đơn phương cho một số nước; Cơ sở lưu trú phải khai báo tạm trú cho người nước ngoài; Người nước ngoài ở Việt Nam dài hạn được mời thân nhân vào thăm không cần qua dịch vụ du lịch như trước đây…


Theo ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, việc nắm rõ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành tư vấn cụ thể hơn tới du khách quốc tế, Việt kiều. Nhất là từ ngày 1/7, du khách của 5 nước châu Âu gồm: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Việc tạo điều kiện thuận lợi nhập cảnh cho du khách vào Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 92 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.


Theo đại diện các doanh nghiệp, những quy định mới của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và cải tiến quy trình thủ tục trong việc cấp thị thực cho khách du lịch quốc tế của cơ quan chức năng,  sẽ góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa cho ngành du lịch Việt Nam thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.


XC

Giám sát 45.000 người nhập cảnh từ nơi có dịch MERS-CoV
Giám sát 45.000 người nhập cảnh từ nơi có dịch MERS-CoV

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh MERS-CoV. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh vào Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN