Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang phục hồi

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trong 3 tháng liên tiếp gần đây, lượng khách quốc tế tới Việt Nam đã tăng trưởng trở lại.


Ngày 9/10, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã họp báo thông tin về hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm 2015. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết, tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, lượng khách quốc tế đã tăng trưởng trở lại, nhờ vậy, 9 tháng đầu năm 2015, ngành du lịch đón gần 5,7 triệu lượt khách quốc tế (giảm 5,9% so với cùng kỳ 2014), phục vụ gần 49 triệu lượt khách nội địa (23,4 triệu khách lưu trú), tổng thu từ khách du lịch đạt 270 ngàn tỷ đồng. Với tốc độ phục hồi khách như hiện nay, dự báo đến cuối năm 2015 sẽ đón khoảng 7,8 triệu lượt khách quốc tế, bằng với năm 2014.

Chính sách miễn visa đối với 5 nước Tây Âu đã bắt đầu phát huy tác dụng, trong đó thị trường khách Anh tăng 16%, Tây Ban Nha tăng 9%, Italia tăng 25%, Pháp tăng 8%, Đức 15%. “Lượng khách đến từ 5 thị trường Tây Âu được miễn visa chủ yếu tăng do việc khách tự do nối tour đến Việt Nam từ các nước trong khu vực, chính vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung quảng bá rộng rãi từ các điểm đến trong khu vực, cụ thể là Thái Lan và Singapore”, ông Lê Tuấn Anh, Vụ phó Vụ thị trường (Tổng cục Du lịch cho biết).

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Du lịch giới thiệu tình hình khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 và giải pháp thu hút khách cuối năm.

Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ kiến nghị mở rộng chính sách miễn visa cho 19 thị trường du lịch trọng điểm Việt Nam. “Thị trường xa như thị trường Châu Âu là đối tượng khách có khả năng chi trả cao. Tuy nhiên, với điều kiện miễn visa trong 15 ngày cũng đang gây khó khăn trong việc thực hiện thị trường xa. Do đó, từ thực tiễn, trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ kiến nghị sửa đổi quy định khống chế trần 15 ngày tại điều 31 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, đầu năm 2016, Tổng cục Du lịch cũng sẽ có công văn kiến nghị Bộ VHTTDL trình Chính phủ việc gia hạn thời gian miễn visa đối với thị trường 5 nước Tây Âu để các doanh nghiệp du lịch yên tâm triển khai kế hoạch xúc tiến, quảng bá thu hút khách”, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết.


Xuân Cường
Khai mạc Liên hoan Văn hóa Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015
Khai mạc Liên hoan Văn hóa Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015

Chào mừng 61 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2015, tối ngày 7/10, tại Cung thể thao Quần ngựa Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN