Lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam có thể tiếp tục tăng

Theo số liệu mới đây của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Việt Nam ước tính đón hơn 7,2 triệu lượt du khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1-7/2017, trong đó có 2,2 triệu lượt khách từ Trung Quốc (tăng 51% so với cùng kỳ năm 2016).

Thương nhân và khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự kiến, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam có thể tiếp tục tăng khi đường bay thẳng kết nối thành phố Đà Nẵng của Việt Nam với thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, sẽ chính thức hoạt động vào ngày 5/8/2017.

Chuyến bay, sử dụng máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Vietnam Airlines, sẽ khởi hành vào lúc 12 giờ 10 phút (theo giờ Việt Nam) buổi chiều ngày 5/8/2017 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và dự kiến tới Sân bay Tân Châu Tuân Nghĩa vào lúc 3 giờ 55 phút (theo giờ địa phương) cùng ngày.  Theo chiều ngược lại, các chuyến bay từ Tuân Nghĩa đi Đà Nẵng sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ 55 phút chiều (theo giờ địa phương) và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào lúc 7 giờ tối (theo giờ Việt Nam) trong cùng ngày.

Tần suất tuyến Đà Nẵng - Tuân Nghĩa - Đà Nẵng là ba chuyến/tuần vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.


Tuyến bay thẳng Tuân Nghĩa - Đà Nẵng là tuyến bay quốc tế đầu tiên được thành phố này khai trương trong năm 2017. Chính quyền Tuân Nghĩa hy vọng tuyến bay mới sẽ giúp thúc đẩy hoạt động du lịch, kinh doanh và đầu tư giữa hai thành phố.

Trung Kiên (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)
Khách du lịch Trung Quốc tăng, cửa khẩu Móng Cái vẫn thông thoáng
Khách du lịch Trung Quốc tăng, cửa khẩu Móng Cái vẫn thông thoáng

Mặc dù lượng khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng vào dịp cuối tuần, song thông tin về việc cửa khẩu bị nghẽn tắc trên một số mạng truyền thông là không chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN