Luân Đôn hút du khách nhờ Olimpic

Số liệu thống kê của Công ty thẻ tín dụng toàn cầu MasterCard công bố ngày 11/6 cho biết, thành phố Luân Đôn (Anh), chủ nhà của Đại hội thể thao Olimpic mùa Hè 2012, sẽ trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trên thế giới trong năm 2012.


Theo dự báo được đưa ra trong "Danh mục các thành phố là điểm đến toàn cầu" của MasterCard, Luân Đôn sẽ tiếp đón khoảng 16,9 triệu lượt người tới thành phố này bằng đường không, nhiều hơn 1 triệu người so với thành phố xếp thứ 2 là Pari (Pháp). Thành phố Niu Yoóc của Mỹ xếp thứ 13 với 7,6 triệu lượt khách.


Bản danh mục này cũng cho biết Luân Đôn, trong năm thứ hai liên tiếp, sẽ đứng đầu thể giới về mức chi tiêu của du khách quốc tế, đạt 21,1 triệu USD, vượt qua New York với 19,4 triệu USD.


Cung điện Westminster và tháp đồng hồ Big Ben. Ảnh: Internet


 

Ngoài Đại hội thể thao Olimpic mùa Hè, dự kiến diễn ra tại Luân Đôn từ ngày 27/7- 12/8, sự kiện giúp thủ đô nước Anh thu hút du khách trên toàn hành tinh là các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, diễn ra hồi đầu tháng này.


Điểm đến quốc tế đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng chính là thủ đô Băngcốc (Thái Lan), đạt 12,2 triệu khách với mức chi tiêu sẽ là 19,3 triệu USD.


Dựa trên thông tin thu thập từ 87 hãng hàng không, tổ chức du lịch, các cơ quan Liên hợp quốc và các cơ quan toàn cầu khác, bản danh mục của MasterCard, bao quát 132 thành phố lớn trên thế giới, cung cấp một dự báo tổng thể khá lạc quan.

 

Tổng số khách du lịch và chi tiêu xuyên biên giới tới 20 thành phố được coi là điểm đến hàng đầu trong năm 2012, sẽ tăng lần lượt 5,7% và 10,6%. Kết quả trên là một điểm sáng trong giai đoạn khi mà sản lượng kinh tế thế giới đang giảm sút, khủng hoảng khu vực đồng ơrô đang trầm trọng và gia tăng nhiều bất ổn trong lĩnh vực tài chính.

 

TTXVN/ Tin Tức

Thụy Sĩ - điểm đến của giới siêu giàu châu Âu
Thụy Sĩ - điểm đến của giới siêu giàu châu Âu

Theo tạp chí Bilan của Thụy Sĩ, quốc gia này hiện được coi là điểm đến hàng đầu được giới siêu giàu của châu Âu lựa chọn sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN