Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm khẳng định tính hiệu quả

Không gian văn hóa cộng đồng quanh hồ Hoàn Kiếm bước đầu đã khẳng định được tính hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo nhân dân.

Trò chơi dân gian truyền thống "Múa lân" được trình diễn ngay trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận bước sang tuần hoạt động thứ hai. Sau những quyết liệt của thành phố Hà Nội khắc phục bất cập trong công tác tổ chức, quản lý, không gian văn hóa cộng đồng này bước đầu đã khẳng định được tính hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng của cả cơ quan quản lý cũng như đông đảo nhân dân.

Tiếp tục thu hút đông đảo khách


Tối 10/9, ghi nhận tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận cho thấy, mặc dù không phải ngày lễ nhưng hàng vạn người đã đổ về đây thưởng lãm không gian đậm sắc màu văn hóa, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn. Lượng khách đông đảo đã phủ nhận dự đoán trước đó của nhiều người rằng, sau dịp lễ Quốc khánh lượng người đến khu vực này sẽ không nhiều. Còn các cơ quan quản lý đã giải tỏa được sự hồi hộp và mong chờ về việc có hay không người dân Thủ đô và du khách tiếp tục lựa chọn không gian đi bộ làm điểm đến vui chơi cuối tuần.

Cao điểm rơi vào khoảng thời gian từ 20h30 đến 22 giờ, lượng người tấp nập đổ về khu vực không gian phố đi bộ, khiến tuyến đường Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hàng Bông, Tràng Tiền… chật kín xe cộ. Thậm chí, các bãi xe khu vực này đều quá tải, không đủ chỗ buộc khách phải tất bật tìm nơi gửi xe. Còn tại các tuyến phố đi bộ nườm nượp người qua lại, già trẻ có, nam thanh nữ có, trong đó khá nhiều khách du lịch nước ngoài. Nhưng có lẽ đông nhất là dọc đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, đồng hồ Thụy Sỹ, tượng đài Cảm Tử, trước cổng đền Ngọc Sơn, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm. Đây đều là những nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao nên thu hút lượng lớn du khách. Mặc dù đông, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự bình yên khi thong dong thả bộ trên các tuyến phố, được cảm nhận hồ Hoàn Kiếm tĩnh lặng về đêm, được ghi hình những khoảnh khoắc bên nhau.

Anh Hoàng Mạnh Hùng, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, anh đưa vợ con vào nội thành chơi từ chiều, mua sắm, ăn uống ở phố cổ xong, gia đình anh đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm để thăm quan. Anh cũng chia sẻ, đã vài lần đi chơi tối tại hồ Hoàn Kiếm nhưng lần này anh thấy thú vị nhất, được thư thái ngắm hồ ban đêm, đi bộ thoải mái không lo va chạm xe cộ và được xem nhiều chương trình văn nghệ. Anh Hùng cho biết đã đọc thông tin thấy tuần nghỉ lễ 2/9 quá tải và có vấn đề bất cập nhưng tuần này cũng rất đông vui. Hà Nội xây dựng được một điểm vui chơi thiết thực như ở đây người dân nói chung như anh Hùng rất ủng hộ.

Đến khoảng 22 giờ, một số hoạt động vui chơi giải trí như: Chơi ô ăn quan, kéo co, nhảy dây, múa lân sư rồng… bắt đầu khép lại nhưng không vì thế lượng khách giảm. Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, người ta cùng ngồi từng nhóm, quây quần bên nhau nghỉ ngơi. Nhiều người khác kéo nhau sang phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân mua sắm. Với những gì không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm khẳng định được, chắc chắn điểm đến này sẽ tiếp tục thu hút đông người dân và du khách trong thời gian tới.

Hạn chế lộn xộn, tăng tính hấp dẫn

Nếu tuần trước không gian đi bộ bắt đầu hoạt động, các cơ quan quản lý chưa kiểm soát hết các vấn đề bất cập thì sang tuần này, những tồn tại đó đã thay đổi. Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả hoạt động của không gian đi bộ.

Chuyển biến rõ nhất là hàng rong tuyệt nhiên vắng bóng, đường phố sạch sẽ, không còn tình trạng rác thải tràn lan, không còn hiện tượng đi xe trong các tuyến phố đi bộ khiến khu vực này trở nên sạch đẹp, văn minh hơn. Hình ảnh này đã tạo ra thiện cảm cho du khách khi đến thăm quan không gian đi bộ. Bởi ngay tại các chốt kiểm soát bên ngoài, lực lượng công an kiểm soát chặt không cho người bán hàng rong vào, lực lượng thu gom rác tăng cường, thường xuyên vệ sinh đường phố. Trong tuần này, công ty môi trường đô thị Hà Nội đã bố trí thêm 30 thùng rác, thành phố cũng huy động lực lượng thanh niên tham gia thu gom rác, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trong không gian đi bộ.

Đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên đường Đinh Tiên Hoàng, chị Trịnh Thị Oanh, công nhân Công ty môi trường đô thị Hà Nội cho biết, ca trực của chị bắt đầu từ 5 giờ chiều đến đêm. Trong khoảng thời gian này, chị liên tục di chuyển trên phố, thấy rác thải lập tức thu gom ngay. Chị Trịnh Thị Oanh chia sẻ: Đây là không gian đi bộ phục vụ nhu cầu vui chơi của mọi người nên chị oanh và đồng nghiệp thấy có trách nhiệm giữ vệ sinh môi trường khu vực này cho sạch đẹp hơn.


Điều đáng ghi nhận khác là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tăng cường nhiều hơn các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí do vậy không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm đã thêm phần hấp dẫn hơn trước. Đó là biểu diễn âm nhạc đương đại tại khu vực đồng hồ Thụy Sĩ, tại khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng, biểu diễn múa rồng tại ngã tư Tràng Tiền – Hàng Khay – Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng và tại trước cửa trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm, các trò chơi dân gian trải dài từ ngã ba Đinh Tiên Hoàng – Trần Nguyên Hãn tới khu vực tượng đài Cảm Tử…

Ngoài các điểm do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức có thêm rất nhiều hoạt động do các cá nhân, câu lạc bộ tự biểu diễn hưởng ứng không gian đi bộ như các nghệ sỹ violon đường phố, khiêu vũ người cao tuổi, vẽ truyền thần… Hòa vào không gian đi bộ, người dân không chỉ được xem, nghe mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động. Chính điều này góp phần tạo ra sự cuốn hút cho không gian đi bộ.

Trong thời gian diễn ra hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, quận Hoàn Kiếm cùng các cơ quan liên quan liên tục kiểm tra các chốt kiểm soát, điểm trông giữ xe, kiểm tra vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa nghệ thuật… Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Sau tuần đầu hoạt động không gian đi bộ, quận Hoàn Kiếm và các cơ quan liên quan đã rút kinh nghiệm và khắc phục được các vấn đề bất cập ngay trong tuần thứ 2. Đồng thời, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời về nâng cao hiệu quả hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, nên các sở ngành, cơ quan liên quan đã quyết liệt hơn trong công tác tổ chức, quản lý. Chính vì vậy, hoạt động của không gian đã tốt hơn, cơ bản đáp ứng được mục đích ban đầu khi xây dựng ra không gian này.

Tuy nhiên vẫn còn một vài tồn tại nhỏ như, người dân vẫn dắt súc vật vào trong không gian đi bộ, thậm chí có người còn thả chạy rông dễ gây nguy hiểm cho người đi bộ. Một mặt, việc quá tải điểm trông giữ xe còn gây bất tiện cho khách vì vậy, các cơ quan chức năng cần bố trí hợp lý các điểm này.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)
Phố đi bộ Hà Nội phải chăng chỉ là hiện tượng?
Phố đi bộ Hà Nội phải chăng chỉ là hiện tượng?

Khác hẳn không khí đông đúc trong hai ngày nghỉ lễ, hôm qua, 4/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh trên các đường phố đi bộ của trung tâm Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN