Khởi động tuyến du lịch hai quốc gia - bốn điểm đến

Ngày 5/1, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khởi động tuyến du lịch hai quốc gia - bốn điểm đến.

Dự lễ có lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam); Sở Du lịch Quảng Ninh; Ủy ban phát triển Du lịch Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc); lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố Đông Hưng, thành phố Quế Lâm (Trung Quốc).


Tuyến du lịch hai quốc gia, bốn điểm đến là hành trình Hạ Long - Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng - Quế Lâm (Trung Quốc) và ngược lại do thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng thiết lập. 

Đoàn khách đầu tiên thông tuyến.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của ngành du lịch hai tỉnh nói chung cũng như của thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) nói riêng, mở đầu cho năm du lịch Móng Cái (Quảng Ninh) 2017.


Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết: Trong khuôn khổ tuyến du lịch hai quốc gia, bốn điểm đến, du khách hai nước sẽ trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, ấn tượng của mỗi bên. 


Chính quyền và ngành du lịch địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng về thủ tục xuất - nhập cảnh, mở rộng tuyến, tour du lịch, nâng cao chất lượng các dịch vụ… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, xây dựng thương hiệu tuyến du lịch hai quốc gia, bốn điểm đến: Hạ Long - Móng Cái - Đông Hưng - Quế Lâm trở thành tuyến du lịch đặc sắc, hấp dẫn; luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam, Trung Quốc và khách quốc tế.


Mỗi năm, khách Trung Quốc chiếm 40% lượng khách nước ngoài tới Quảng Ninh. Theo đó, việc khởi động tuyến du lịch này sẽ phát huy lợi thế cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng trở thành điểm đến, là cầu nối kết nối mô hình hợp tác các bên cùng có lợi đã và đang thúc đẩy du lịch biên giới phát triển, góp phần quan trọng nâng cao giá trị kinh tế - xã hội của mỗi bên.


Ngay sau lễ khởi động, đã có 2 đoàn với 60 du khách hai nước tham gia tuyến du lịch.


Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Kon K’Tu - tiềm năng du lịch của Kon Tum
Kon K’Tu - tiềm năng du lịch của Kon Tum

Cách thành phố Kon Tum (Kon Tum) khoảng 11 km về phía đông, có một ngôi làng cổ mang tên Kon K’Tu, xã Đăk Rơ Wa (theo tiếng Ba Na thì Kon là làng, K’Tu là xưa cũ, cổ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN