Khoảng 35.000 lượt du khách tới Quảng Bình dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 30/4-3/5), Quảng Bình đã đón khoảng 35.000 lượt du khách, trong đó chủ yếu là khách nội địa và có khoảng 1 ngàn lượt khách quốc tế. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp này, lượng khách du lịch đến Quảng Bình chỉ bằng 1/7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách khi đến Quảng Bình đa phần đều lựa chọn những điểm du lịch như: Động Phong Nha, động Thiên Đường, suối nước Moọc, Zipline sông Chày - hang Tối, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đền thờ các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng; các điểm du lịch sinh thái (Ozo, khe nước Lạnh; các bãi biển Đá Nhảy, Nhật Lệ, Quang Phú, Bảo Ninh...).

Chú thích ảnh
Hang Sơn Đoòng, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đến Quảng Bình còn ít và chủ yếu là khách nội tỉnh, khách đến từ các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam... Đối tượng khách này đi theo nhóm nhỏ gia đình và di chuyển bằng xe riêng. Khách quốc tế là những khách đến du lịch và lưu trú ở các tỉnh, thành phố khác tại Việt Nam trước khi dịch bùng phát. Theo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, khách du lịch đến Quảng Bình dịp nghỉ lễ năm nay sử dụng các dịch vụ cao cấp như khách sạn, resort từ 3 sao trở lên hoặc các cơ sở nghỉ dưỡng đắt tiền ở khu vực Phong Nha.

Chị Cẩm Vân - một người con của Quảng Bình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khá lâu rồi, gia đình chị chưa có dịp về thăm quê ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Đợt nghỉ lễ này, gia đình chị Vân quyết định về quê bằng ô tô riêng.

“Chúng tôi lựa chọn về quê bằng cách đi xe gia đình nhằm phòng tránh dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc đông người trên các phương tiện công cộng. Mặc dù khá mệt khi hai vợ chồng phải thay nhau lái xe suốt một quãng đường dài nhưng bù lại là mình có nhiều thời gian để ngắm nhìn những cảnh vật, làng quê tươi đẹp và yên bình nơi mình đi qua; dừng lại bất cứ địa điểm nào mà mình thích để tham quan, check-in mà không làm phiền đến hành trình của những người xung quanh”, chị Vân bày tỏ.

Chị Lê Thắm đến từ tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Quảng Bình. Tôi đã đến tắm biển tại bãi biển Bảo Ninh. Biển ở đây rất đẹp, nước trong xanh, bãi cát rất sạch, không khí trong lành. Đặc biệt, hải sản ở đây rất tươi ngon khác biệt với các địa phương khác. Quảng Bình được mệnh danh là vương quốc hang động với nhiều động đẹp nổi tiếng thế giới. Vì thế, gia đình tôi sẽ lưu lại thêm 2 ngày để tham quan hệ thống hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng và khám phá công viên sinh thái Ozo”.

Để kích cầu du lịch, thu hút du khách, các đơn vị du lịch ở Quảng Bình đã chủ động áp dụng các biện pháp khuyến mãi, kích cầu du lịch, giảm giá cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss giảm hơn 50% giá vé cho tour 1 ngày khám phá các hang: Trạ Ang, Đại Ả, Over và hang Pygmy cũng như giảm giá dịch vụ khi nghỉ dưỡng tại Jungle Boss Homestay; Công viên Ozo giảm 40% giá vé;

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng giảm 50% giá vé dịch vụ tại Sông Chày - hang Tối, suối Nước Moọc; Công ty du lịch Netin Travel giảm 10% giá các tour ghép hàng ngày tham quan di sản Phong Nha - Kẻ Bàng và giảm 30% giá các tour khám phá hang Chà Lòi. Riêng với tour hang Chà Lòi, du khách được về với thiên nhiên, được trang bị các thiết bị khám phá hang động và ngủ lều, đi bộ trekking giữa núi rừng và tắm suối…

Dù mở cửa đón khách trở lại nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Du lịch Quảng Bình vẫn quyết liệt, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch nhằm bảo vệ an toàn cho du khách cũng như đảm bảo tình hình an ninh du lịch tại địa phương.

Ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: Thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, Sở Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức mở cửa đón khách trở lại đối với các khu, điểm tham quan du lich; tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy định với quy mô và cách làm phù hợp trong tình hình mới.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động tổ chức các hoạt động trở lại, Sở Du lịch cũng đã phối hợp với các sở, ngành địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực du lịch theo chủ trương của Chính phủ như: Hỗ trợ giá điện, vay vốn ngân hàng, các chính sách về thuế, tiền sử dụng đất…

Để sớm phục hồi ngành Du lịch, Sở Du lịch đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thay đổi cơ cấu thị trường khách, chuyển các sản phẩm phục vụ khách quốc tế sang phục vụ khách nội địa; triển khai các chương trình kích cầu du lịch với mức ưu đãi lớn cho thị trường khách du lịch nội địa.

Sở cũng đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giảm giá dịch vụ môi trường rừng; đồng thời, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về giảm phí tham quan các khu, điểm tham quan, sản phẩm du lịch. Nếu chủ trương được ban hành, đây là cơ sở để giảm sâu giá các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại Quảng Bình.

Võ Dung (TTXVN)
Lào Cai kích cầu tăng trưởng du lịch gắn với đảm bảo an toàn cho du khách
Lào Cai kích cầu tăng trưởng du lịch gắn với đảm bảo an toàn cho du khách

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, từ ngày 28/4, tỉnh Lào Cai đã mở cửa trở lại các điểm, khu du lịch đón khách tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN