Khảo sát tuyến du lịch mạo hiểm tuyệt đẹp Tà Năng - Phan Dũng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức chương trình khảo sát Trekking (đi bộ đường dài dã ngoại) trên cung đường Tà Năng (huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) - Phan Dũng (huyện Tuy Phong - Bình Thuận). Đây sẽ là một trong những sản phẩm du lịch mới mạo hiểm, được kỳ vọng thu hút khách du lịch của tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Cung đường trekking mạo hiểm tuyệt đẹp với nhiều độ khó thu hút giới trẻ khám phá.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, tour khảo sát cung đường Tà Năng - Phan Dũng là điểm nhấn nằm trong chương trình du lịch chủ đề "Hành trình Biển và Hoa" từ ngày 29 - 30/9/2023 nhằm quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch kết nối 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng; đảm bảo vai trò kết nối các khu, điểm du lịch của 2 tỉnh để hình thành các tuyến du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách. Bên cạnh đó, chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do tỉnh đăng cai tổ chức với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". 

Nối liền ba tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận, cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng có tổng chiều dài gần 60 km. Bắt đầu từ xã Tà Năng, cung đường dẫn du khách chinh phục những quả đồi trùng điệp, di chuyển từ độ cao 1.100m xuống 500m so với mực nước biển, vượt suối, trèo đèo, băng qua những cánh rừng rậm rạp, kéo dài qua những cánh rừng thông và đồng cỏ xanh bạt ngàn rồi kết thúc tại xã Phan Dũng. Từ lâu, cung đường này đã được nhiều "phượt thủ" truyền tai nhau là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam với độ khó của địa hình nơi đây đã thu hút nhiều du khách mê mạo hiểm tìm đến chinh phục.

Bà Phan Thị Phong, Giám đốc Công Trách nhiệm hữu hạn Bình Thuận Travel & Media cho biết: Đây là điểm du lịch mới vô cùng thú vị và hấp dẫn, còn hoang sơ và chưa được nhiều người biết đến; cung đường đẹp và mạo hiểm rất phù hợp với xu thế du lịch của những nhóm bạn trẻ hiện nay. Qua trải nghiệm chuyến đi này, Công ty mình sẽ xây dựng các tour du lịch phù hợp cho từng đối tượng để khai thác tốt tiềm năng du lịch của tỉnh.
 
Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, trong bối cảnh ngày càng tăng của ngành du lịch, việc xây dựng tour mới "Trekking Tà Năng - Phan Dũng: Hành Trình Biển và Hoa - kết nối Lâm Đồng - Bình Thuận" đánh dấu một bước phát triển quan trọng cho cả hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Tour này không chỉ là một hành trình khám phá thiên nhiên mà còn là cơ hội để nêu bật những giá trị di sản quý báu và văn hóa bản địa của khu vực này. Mục tiêu của tour Trekking Tà Năng - Phan Dũng là đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương và đồng thời giúp tăng cường công tác bảo tồn di sản văn hóa ở Lâm Đồng và Bình Thuận. Việc kết nối hai tỉnh này thông qua hành trình du lịch sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và du lịch ở cả hai địa phương. Đây cũng là một trong những sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm mà Bình Thuận và Lâm Đồng đang hướng tới.

Du lịch Bình Thuận trong trong thời gian qua khai thác tốt các tiềm năng du lịch: Hồ, thác, khu bảo tồn, vườn trái cây... và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, hình thành được tour, tuyến du lịch, góp phần làm đa dạng các sản phẩm du lịch. Việc đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh thông qua việc tạo ra nhiều loại hình, sản phẩm du lịch mới lạ và hấp dẫn khách du lịch. 

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận khẳng định: Trong xu hướng và bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng mới trong tiêu dùng du lịch và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng nên việc đa dạng hóa, phát triển sản phẩm du lịch vừa phải mang tính đột phá, vừa phải mang tính định hướng dài hạn. Việc kết nối giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận để khai thác tuyến Trekking Tà Năng - Phan Dũng cũng nhằm tạo dựng hình ảnh, sức cạnh tranh và vị thế mới cho du lịch Bình Thuận và Lâm Đồng; đồng thời, thúc đẩy giao lưu hợp tác phát triển du lịch giữa các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận.

Ngoài khảo sát, trải nghiệm cung đường, đoàn khảo sát (gồm đại diện các sở ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông 2 tỉnh) còn tham gia trồng cây nhằm mục đích bảo vệ môi trường, lắp đặt biển hướng dẫn và cảnh báo nguy hiển trên cung đường. Dịp này, ngành Du lịch 2 tỉnh cũng tuyên bố thông tuyến thử nghiệm trekking Tà Năng - Phan Dũng để giới thiệu, quảng bá đến khách du lịch. 

Với nhiều hoạt động liên tục của ngành du lịch Bình Thuận trong việc triển khai hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tham mưu tổ chức sự kiện quy mô lớn thu hút khách du lịch, khám phá cung đường, sản phẩm du lịch mới rừng - hồ - thác… từ đó ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Bình Thuận và vượt chỉ tiêu khi còn 3 tháng mới hết năm 2023. 

Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã đón hơn 6,984 triệu lượt khách (kế hoạch cả năm 2023 là 6,7 triệu lượt khách), đạt xấp xỉ 104% kế hoạch năm 2023. Trong đó, khách quốc tế có hơn 200.000 lượt, tăng gần 4 lần so cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 17.675 tỷ đồng (kế hoạch tổng doanh thu 16.500 tỷ đồng), tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm trước và đạt 107,13% kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Cảnh báo nguy hiểm từ du lịch mạo hiểm tự phát
Cảnh báo nguy hiểm từ du lịch mạo hiểm tự phát

Bên cạnh những trải nghiệm thú vị từ những vùng đất mới, loại hình du lịch mạo hiểm tự phát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và nguy cơ tai nạn cho người tham gia. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng và lựa chọn các tuyến du lịch mạo hiểm được cấp phép khai thác nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN