Khám phá đi xuyên Sơn Đoòng chỉ mất 4 ngày 3 đêm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất (Oxalis) vừa đưa ra tour tham quan, khám phá đi xuyên toàn bộ hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng chỉ mất 4 ngày 3 đêm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất (Oxalis) là đơn vị duy nhất được khai thác du lịch Sơn Đoòng (thuộc Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Những tảng đá rêu tại lối vào cửa hang Sơn Đoòng. Ảnh: National Geographic

Trước đây, việc tham quan, khám phá đi xuyên toàn bộ hang động lớn nhất thế giới này thường mất 5 ngày 4 đêm. Du khách bắt đầu hành trình từ đường Hồ Chí Minh đi xuyên rừng để tiếp cận hang từ cửa trước vào sâu trong lòng hang động cho đến khi gặp khối thạch nhũ khổng lồ Bức tường Việt Nam chặn lại sẽ quay ra theo lộ trình vừa đi. Với cách đi này, du khách phải vượt quãng đường cả đi và về hơn 50 km với thời gian 5 ngày 4 đêm. Trong đó, du khách có hai đêm ngủ lại Hang Én và hai đêm ngủ lại Hang Sơn Đoòng.

Hiện nay, tour mới xuyên Sơn Đoòng vẫn được tỉnh Quảng Bình áp dụng giá 3.000 USD/vé.

Còn theo tour mới hiện nay, điểm xuất phát cũng theo lộ trình cũ nhưng khi gặp Bức tường Việt Nam thay vì phải quay lại, du khách sẽ vẫn tiếp tục chinh phục hang động bằng cách vượt qua khối thạch nhũ khổng lồ này để ra bằng cửa sau. Với lộ trình này, du khách tiết kiệm được quãng đường gần 20 km trong khi quá trình khám phá, chinh phục hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng lại diễn ra trọn vẹn hơn khi đi xuyên toàn bộ hang động từ cửa trước ra cửa sau.

Theo ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis, với tour mới vừa đưa ra, du khách sẽ tiết kiệm được thời gian, sức lực nhưng lại được tham quan, khám phá trọn vẹn toàn bộ hang động Sơn Đoòng từ cửa trước ra đến cửa sau. Một điều cũng rất đáng quan tâm là thời gian tour tham quan, khám phá hang động ngắn lại có ý nghĩa với việc giảm thiểu tối đa sự tác động không tốt đến cảnh quan, môi trường sinh thái của hang động…


Thời gian qua, Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ngày càng trở nên nổi tiếng. Vì vậy, việc khai thác tham quan, du lịch hang động này luôn được tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm, nhất là đối với vấn đề bảo tồn cho muôn đời sau, giảm thiểu tối đa sự tác động của con người đến môi trường sinh thái, cảnh quan của hang động.

Mạnh Thành (TTXVN)
Sơn Đoòng lọt Top điểm cắm trại ấn tượng nhất thế giới
Sơn Đoòng lọt Top điểm cắm trại ấn tượng nhất thế giới

Tờ Dailymail (Anh) vừa liệt kê những điểm cắm trại ấn tượng nhất thế giới, trong đó có hang Sơn Đoòng của Việt Nam. Du khách sẽ phải chi khoảng 53 triệu đồng để có thể cắm trại ở đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN