Khách tham quan, du lịch Đà Nẵng tăng dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng đạt 222.108 lượt khách (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015)

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, hoạt động du lịch diễn ra khá thuận lợi do thời gian nghỉ Tết kéo dài, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng đạt 222.108 lượt khách (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015).


Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố đã đón 3 chuyến tàu biển của các hãng Volendam, Superstar Virco, Superstar Libra cập cảng Tiên Sa do đơn vị Chi nhánh Saigontourist, Văn phòng đại diện Destination Asia Việt Nam khai thác, đưa khoảng 3.300 lượt khách đến tham quan thành phố Đà Nẵng (tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015).

Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng vào dịp Tết. Ảnh: Internet.


Thành phố đã đón 175 chuyến bay đưa 18.870 lượt khách đến Đà Nẵng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số khách lưu trú đạt 78.393 lượt khách ( tăng 18,76% so với cùng kỳ 2015), trong đó có 41.308 khách quốc tế ( tăng 27,02% so với cùng kỳ 2015) và 37.085 khách nội địa (tăng 10,74% so với cùng kỳ 2015).


Trong dịp này một số khách sạn 3-5 sao đi vào hoạt động như Fusion Suites, Vanda, Cicilia, Samdi, Diamond Sea, Avatar, Melia, Làng Pháp... đem đến cho du khách nhiều chọn lựa. Phần lớn các khách sạn đều có các chương trình khuyến mãi và tổ chức các hoạt động chào đón Tết Bính Thân 2016, tạo không khí sôi động, hấp dẫn như chương trình ẩm thực truyền thống Việt Nam và ca múa nhạc trong suốt các ngày Tết, các chương trình trọn gói đặc biệt chào năm mới, lì xì đầu năm, biểu diễn nghệ thuật lân, sư tử…


Dịp Tết năm nay, Khu du lịch Bana Hills đón lượng khách nhiều nhất (50.000 lượt khách), Khu du lịch Sơn Trà đón 30.000 lượt khách, Khu du lịch Ngũ Hành Sơn đón 19.900 lượt khách ...


Trên địa bàn thành phố cũng đã diễn ra nhiều hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân dịp “Mừng Đảng - Đón Xuân Bính Thân 2016”. Các hoạt động văn hóa, thể thao năm 2016 được triển khai từ thành phố đến cơ sở như: triển lãm ảnh nghệ thuật, Hội Hoa Xuân, Chợ hoa Tết, triển lãm mỹ thuật, hoạt động chiếu phim trước, trong và sau Tết, tổ chức các chương trình biểu diễn lưu động phục vụ nhân dân, nhất là nhân dân các khu vực vùng sâu, vùng xa...






Văn Sơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN