Khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam giảm đáng kể

Theo các công ty lữ hành, trận động đất và sóng thần cuối tuần qua tại Nhật Bản đã khiến lượng khách Nhật Bản vào Việt Nam sụt giảm và cũng khiến nhiều tour đi Nhật Bản phải hủy.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam là khoảng 400.000 người/năm. Nhật Bản là thị trường khách trọng điểm của Việt Nam và đang trong giai đoạn hồi phục sau đợt khủng hoảng kinh tế 2008-2009. Tuy nhiên, sự cố động đất, sóng thần tại Nhật Bản lần này thị trường này chắc chắn sẽ khó phục hồi trở lại sớm, và điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường du lịch Việt Nam.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN