Kêu gọi đầu tư Khu văn hóa, lễ hội, tâm linh núi Bà Đen

Ngày 17/3, tại Ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức công bố quyết định phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm văn hóa, lễ hội, tâm linh núi Bà Đen với quy mô 91,45 ha.

Vào những ngày đầu Xuân Đinh Dậu 2017, hàng ngàn lượt du khách khắp nơi đổ về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) để cầu tài, cầu lộc đầu năm.  Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Dự án thuộc khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trải dài từ chân núi lên đến chùa Bà. Dự án được quy hoạch thành 9 phân khu chức năng, nổi bật như khu tôn giáo tâm linh với quy mô 3,8 ha; khu thương mại dịch vụ quy mô 2,98 ha; khu vui chơi giải trí (biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian) rộng 1,81 ha; khu cắm trại, dã ngoại hơn 2 ha; khu khám phá mạo hiểm.

Dự kiến, từ năm 2017 - 2025 sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng tất cả các hạng mục của dự án. Quy mô khách dự báo đến năm 2020, đạt trên 4 triệu lượt người/năm.

Ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch, Thương mại Tây Ninh cho biết, dự kiến toàn bộ dự án có mức đầu tư trên 430 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư.


Theo ông Minh, tương lai núi Bà Đen sẽ định hình thành khu du lịch quốc gia, thu hút khách từ vùng Đông Nam Bộ đến vui chơi với nhiều loại hình du lịch mạo hiểm, kết hợp nghỉ dưỡng, tâm linh đặc sắc riêng biệt chỉ có ở núi Bà Đen Tây Ninh.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Trồng dưa lưới công nghệ cao dưới chân núi Bà Đen
Trồng dưa lưới công nghệ cao dưới chân núi Bà Đen

Thay vì chọn cây truyền thống là cây mãng cầu, anh Đoàn Việt Cường đã chọn cây dưa lưới để từng bước chuyển đổi khoảng 4 ha đất ở khu vực chân núi Bà Đen trong nông trại của mình, thực hiện theo mô hình sản xuất VietGAP, bước đầu đã thu được kết quả khả quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN