Kết nối không gian du lịch “Bốn quốc gia – Một điểm đến”

Chiều ngày 25/7, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Ngân hàng BIDV tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kết nối không gian du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến" sẽ được tổ chức 30/7 - 1/8/2016 tại Myanmar.

Họp báo thông tin về Diễn đàn Kết nối không gian du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến"

Việc kết nối “Bốn quốc gia – Một điểm đến” gồm 4 nước: Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (gọi tắt là CLMV) nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch so với các quốc gia khác trong ASEAN.


Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Diễn đàn kết nối không gian du lịch “Bốn quốc gia – Một điểm đến” và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng giữa các nước CLMV sẽ có các hoạt động triển lãm ảnh về vẻ đẹp văn hóa và con người, giới thiệu ẩm thực 4 nước, ký kết giữa các doanh nghiệp trong việc hợp tác thúc đẩy xúc tiến đầu tư du lịch và ngân hàng…


“Diễn đàn là hoạt động hiện thực hóa kế hoạch hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2018 của Bộ trưởng 4 nước CLMV được ký kết từ năm 2015. Qua diễn đàn được tổ chức tại Myanmar, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ sẽ hình thành sản phẩm du lịch chung của 4 nước, hình thành 1 điểm đến chung, từ đó đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá”, ông Hà Văn Siêu cho biết.


Theo Vụ Thị trường (Tổng cục Du lịch), năm 2015, lượng khách đến 4 nước đạt hơn 22 triệu lượt, tăng 12,7%, tổng doanh thu trên 21 tỷ USD; trong đó khách nội vùng CLMV đạt trên 3 triệu lượt. Thị trường khách Việt Nam đứng đầu khách nội vùng với khoảng 2 triệu lượt. Trong khi đó, Myanmar là điểm đến mới nổi của khu vực, do đó việc liên kết các điểm đến giữa các nước CLMV sẽ giúp các nước tăng trưởng lượng khách, kéo theo tăng trưởng các dịch vụ, hoạt động đầu tư.


Dự kiến Diễn đàn sẽ được tổ chức thành sự kiện hợp tác phát triển du lịch, liên kết ngân hàng thường niên 2 năm/lần.


Xuân Cường
“Du lịch tình dục” Thái Lan sắp bị xóa sổ
“Du lịch tình dục” Thái Lan sắp bị xóa sổ

Ngành công nghiệp tình dục nổi tiếng của “xứ Chùa vàng” đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khi Bộ trưởng Du lịch nước này Kobkarn Wattanavrangkul vừa lên tiếng cam kết dẹp bỏ các cơ sở cung cấp dịch vụ tình dục trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN