Hơn 10.000 lượt khách đổ lên Sa Pa ngắm tuyết

Chỉ trong ngày 24/1, hơn 10.000 lượt khách đổ lên huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) ngắm tuyết.

Tuyết rơi trắng thị trấn Sa Pa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

"Chỉ trong ngày hôm nay 24/1, hơn 10.000 lượt khách đổ lên huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) ngắm tuyết đã khiến hầu hết các nhà nghỉ bình dân và khách sạn tầm trung tại đây đều trong tình trạng cháy phòng, chỉ còn lại phòng nghỉ ở các khách sạn cao cấp từ 4 sao trở lên", ông Lù Văn Khuyên, Trưởng phòng Văn hóa huyện Sa Pa cho biết.

Theo ông Hà Văn Công, chủ khách sạn Mùa Xuân tại trung tâm thị trấn Sa Pa, "nghe tin Sa Pa sắp có tuyết rơi, lại trùng vào thời điểm cuối tuần nên từ sáng thứ 7 lượng khách đổ về đây tăng đột biến, toàn bộ các phòng của các khách sạn đều đã có người thuê".

Mặc dù lượng khách khá đông đảo nhưng giá cả khách sạn vẫn không thay đổi so với ngày thường. Mức giá cho một phòng nghỉ dao động ở ngưỡng 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/ngày đêm tùy theo từng phòng.

Trước đó, từ đêm qua 23/1, mưa tuyết đã xuất hiện tại một số điểm vùng cao của tỉnh Lào Cai. Tại khu du lịch Sa Pa, lượng khách đổ dồn lên xem tuyết đã gây ách tắc kéo dài dọc Quốc lộ 4D. Đến thời điểm này lưu lượng người lên Sa Pa vẫn chưa có dấu hiệu giảm.


Trong khi đó, hàng nghìn người cũng đổ về Cao Bằng ngắm tuyết. Đêm 23 và sáng 24/1, mưa tuyết dày đặc tại vùng núi Phja Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã khiến cho cả vùng núi bị bao phủ một màn tuyết trắng. Hiện tượng kỳ thú này đã thu hút hàng nghìn người và phương tiện giao thông trong và ngoài tỉnh Cao Bằng đổ về chiêm ngưỡng, vui chơi khiến cho cung đường nhộn nhịp hơn. 

Con đường phía dưới chân núi Phja Oắc. Ảnh: Quốc Đạt=TTXVN

Băng tuyết đã xuất hiện tại đỉnh núi Phja Oắc từ đêm 22/1, nhưng tuyết rơi ít, bông tuyết nhỏ. Sáng 23/1, cả cung đường dài gần 10 km gần khu vực Phja Oắc, tuyết phủ trắng hai bên đường đi, mặt đường đóng băng khiến cho nhiều người và phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển. Đêm 23/1, những bông tuyết lớn và dày liên tục đổ xuống giống như thời tiết mùa đông ở châu Âu. 


Không chỉ ở khu vực núi Phja Oắc, tuyết còn xuất hiện ở nhiều nơi khác trong tỉnh Cao Bằng và phủ kín cả thị trấn Tĩnh Túc (cách núi Phja Oắc hơn 10 km). Càng đến gần khu vực núi Phja Oắc, nhiệt độ càng lạnh giá. Những con suối nhỏ đã bị đóng băng. Ở những vách đá ven đường, nước chảy từ trên xuống bị đóng băng, tạo thành vô vàn những nhũ băng đá lóng lánh với vẻ đẹp kỳ ảo khiến rất nhiều du khách dừng lại chụp ảnh. 


Do mặt đường bị đóng băng, tuyết phủ dày, rất ít du khách tiếp cận được đỉnh núi Phja Oắc. Đến quá trưa, mưa tuyết giảm dần, trời ấm, băng tuyết ở mặt đường tan dần nhưng xe vẫn không lên được đỉnh núi. Mặc dù rất đông du khách đổ về nhưng tình hình an ninh trật tự tại khu vực vẫn ổn định, người dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ khách khi được yêu cầu. 


Theo dự báo trong đêm nay, tuyết tiếp tục rơi tại các vùng núi cao của tỉnh Cao Bằng.


Hồng Ninh - Hương Thu - Quốc Đạt (TTXVN)
Đêm 24/1, vùng núi tiếp tục mưa tuyết và băng giá
Đêm 24/1, vùng núi tiếp tục mưa tuyết và băng giá

Người dân khu vực Bắc bộ, đặc biệt là bà con trên vùng núi cao, đang trải qua những ngày giá rét nhất trong mùa đông năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN