Hải Phòng chú trọng liên kết phát triển du lịch

Ngày 14/6, UBND thành phố Hải Phòng công bố quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Khách du lịch quốc tế chèo thuyền, tham quan vịnh Lan Hạ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo đó, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch của vùng Duyên hải Bắc Bộ; tập trung xây dựng văn hóa và con người Hải Phòng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện- mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, mang nét đặc trưng của thành phố nơi cửa biển; xây dựng, phát triển gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, văn hóa, tiến bộ và bền vững. Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí là một trung tâm thể dục, thể thao mạnh của cả nước; phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao; tập trung đầu tư phát triển thể thao thành tích cao có trọng tâm, trọng điểm.

Về lĩnh vực du lịch, Hải Phòng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực gồm: du lịch sinh thái kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm (leo núi, lặn biển), du lịch hội thảo - hội chợ - hội nghị; du lịch tâm linh, lễ hội kết hợp du lịch khảo cứu văn hóa, du lịch làng quê.

Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển du lịch Hải Phòng chính là tăng cường tính liên kết giữa Hải Phòng với các địa phương trong và ngoài nước.

Để thu hút khách du lịch trong nước, Hải Phòng tập trung phát triển các tuyến: Hà Nội - nội thành Hải Phòng - Cát Bà - Hạ Long; Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc Đà Nẵng) - nội thành Hải Phòng - Cát Bà - Hạ Long; Hà Nội - Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hà Nội - nội thành Hải Phòng - Quảng Ninh; mở rộng thêm tuyến du lịch sinh thái biển Hải Phòng - Bạch Long Vỹ, Cát Bà - đảo Long Châu, Đồ Sơn- Cát Bà...

Hải Phòng sẽ khai thác tốt các thỏa thuận quốc tế để mở rộng phát triển du lịch tới các nước châu Âu và khối ASEAN; mở tuyến đường thủy du lịch Hải Phòng đi một số cảng quốc tế trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á.

Thành phố tiếp tục xúc tiến mở đường bay quốc tế mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hồng Kong, Singapore... nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài,

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch chủ động, khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương phổ biến quy hoạch này đến với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân một cách sâu rộng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao thực hiện tốt quy hoạch; quản lý, hướng dẫn thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; theo dõi, đôn đốc, đề xuất điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các địa phương chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tham mưu UBNDn thành phố đưa nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của ngành, đơn vị mình.

Minh Thu (TTXVN)
Hải Phòng khởi công dự án quần thể du lịch sinh thái Cát Bà
Hải Phòng khởi công dự án quần thể du lịch sinh thái Cát Bà

Ngày 14/5, tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Sun Group khởi công giai đoạn 1 Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cát Bà với các hạng mục nhà ga, sân đỗ, bãi đỗ xe… nhằm đưa Cát Bà trở thành Khu du lịch sinh thái và thông minh đầu tiên ở Việt Nam không khí thải carbon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN