Du lịch Trung Quốc bội thu trong 'Tuần lễ vàng'

Ngày 7/10, Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc (NTA) cho biết kỳ nghỉ Quốc khánh nước này vừa kết thúc thực sự là "Tuần lễ vàng" cho ngành công nghiệp không khói với doanh thu tăng mạnh.

Du khách nườm nượp đổ đến tham quan Vạn lý trường thành. Ảnh THX/TTXVN


Trong 8 ngày nghỉ lễ vừa qua, 119 điểm tham quan chính của Trung Quốc đã đón nhận tổng cộng 34,25 triệu lượt khách tới tham quan, tăng 20,96% so với cùng thời điểm năm ngoái. Doanh thu của ngành du lịch cũng tăng gần 25% so với "Tuần lễ vàng" năm 2011 lên mức 1,77 tỷ nhân dân tệ, tương đương 278,39 triệu USD.

Nhiều điểm tham quan đã đón lượng khách kỷ lục ví dụ như Tử Cấm Thành ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Ngày 2/10, nơi này đón tới 186.000 lượt khách tham quan, lượng khách lớn nhất trong một ngày kể từ trước đến nay.

Cơn sốt du lịch này được đánh giá là vượt ngoài dự đoán với nhiều yếu tố hỗ trợ như hơn 150 thắng cảnh nổi tiếng giảm giá vé trung bình tới 30% để thu hút du khách cũng như lần đầu tiên, Trung Quốc miễn thu phí trên các tuyến quốc lộ trong dịp nghỉ lễ này.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà dẫn tới không ít phàn nàn về tình trạng quá tải ở một số điểm du lịch cũng như giao thông tắc nghẽn.


Theo thống kê của Bộ Giao thông Trung Quốc, "Tuần lễ vàng" vừa qua ghi nhận con số kỷ lục 80,87 triệu lượt người đi lại mỗi ngày. Trong khi đó, hệ thống đường sắt nước này chuyên chở 60,95 triệu lượt hành khách, tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm ngoái. Số lượt hành khách đường không cũng đạt 7,61 triệu lượt người trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 6/10.


TTXVN/Tin tức
Chen chân lên Vạn lý trường thành trong Tuần lễ Vàng
Chen chân lên Vạn lý trường thành trong Tuần lễ Vàng

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 1 tuần là dịp để người Trung Quốc tranh thủ đi du lịch. Vạn lý trường thành là một điểm đến được nhiều người lựa chọn. Kết quả là công trình kiến trúc dài hàng ngàn km này không còn một chỗ trống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN