'Du lịch Tây Bắc không còn ngủ mà thực chất là chưa dậy'

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam phát biểu: “Chúng ta cứ nói là tiềm năng du lịch Tây Bắc như thiếu nữ ngủ trong rừng, nhưng theo tôi, tiềm năng du lịch của chúng ta ở đây không phải đang ngủ mà là đang thức, nhưng ta chưa đứng dậy để đi lên, phát triển toàn diện chứ không phải ngủ”.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sáng 3/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng Tây Bắc triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị.

Theo bà Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các bộ ngành Trung ương và các tỉnh trong vùng Tây Bắc cần quán triệt, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng, thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn Tây Bắc. Tập trung huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn xã hội hóa nhằm thúc đẩy phát triển du lịch; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào; phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch Tây Bắc.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho rằng: Để phát triển du lịch vùng Tây Bắc quan trọng nhất là khâu điều phối. “Chúng ta cứ nói là tiềm năng du lịch Tây Bắc như thiếu nữ ngủ trong rừng, nhưng theo tôi, tiềm năng du lịch của chúng ta ở đây không phải đang ngủ mà là đang thức, nhưng ta chưa đứng dậy để đi lên, phát triển toàn diện chứ không phải ngủ”, ông Vũ Thế Bình, phát biểu.
 

Đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.

Các chuyên gia cũng cho rằng hiện nay du lịch Tây Bắc chủ yếu là khách nội địa và một phần là khách quốc tế, theo đường bộ và đường hàng không. Tây Bắc nên phát triển theo hướng du lịch cộng đồng, bởi thực tế hiện nay người dân đang đứng ngoài hoạt động du lịch, vấn đề sinh kế của người dân được hưởng lợi từ du lịch còn hạn chế.
 
Cái khó cho vùng Tây Bắc là hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, giao thông đi lại khó khăn. Văn hóa dân tộc rất giàu bản sắc, nhưng việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc như thế nào, đặc biệt là phải tính toán đến chất thải du lịch.
 

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị.

Để du lịch Tây Bắc phát triển, ông Ngô Hoài Trung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch đã đề xuất 6 giải pháp chính, đó là: Giải pháp về nhận thức du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Bắc. Nâng cao chất lượng tài nguyên du lịch để tạo ra sự hấp dẫn cho từng loại tài nguyên với khách du lịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá tiềm năng du lịch Tây Bắc. Rà soát, xây dựng một số chỉ tiêu phát triển du lịch phù hợp với thực trạng và bối cảnh phát triển du lịch Tây Bắc. Cuối cùng là giải pháp phát triển bền vững.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Chỉ đạo Tây Bắc mong muốn sẽ là cầu nối trong việc hình thành mối liên kết vùng trong phát triển du lịch trên địa bàn Tây Bắc; để mỗi địa phương phát huy thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các tỉnh, các vùng, miền, hướng tới hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc. Ban Chỉ đạo Tây Bắc hy vọng, cùng với các bộ, ban, ngành có liên quan, Kế hoạch của Ban và chủ đề hàng năm về phát triển du lịch sẽ góp phần cụ thể hóa, đồng hành với các tỉnh trong vùng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
“Trên cơ sở phát biểu của các cơ quan Trung ương, các chuyên gia về du lịch và địa phương đề xuất cơ chế chính sách để phát triển du lịch thì Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc xúc tiến đầu tư về du lịch; mở hội nghị bàn về phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá du lịch Tây Bắc”, đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định.
 
Bài và ảnh: Viết Tôn/Báo Tin Tức
Để du lịch Tây Bắc phát triển đúng tầm
Để du lịch Tây Bắc phát triển đúng tầm

Tuy giàu tiềm năng, phong phú và đa dạng về tài nguyên du lịch nhưng vùng Tây Bắc chưa khai thác được hết hiệu quả, chưa phát triển xứng tầm cả về quy mô và tính chất. Đây là nhận định của các đại biểu tại hội nghị “Quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch vùng Tây Bắc” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 23/11, do Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp cùng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN