Du lịch Quảng Ninh thêm sức hút nhờ Bái Tử Long

Quảng Ninh sẽ đưa các điểm, tuyến tham quan Vịnh Bái Tử Long vào khai thác trong mùa hè năm 2013. Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thông ngày 22/5.


Bái Tử Long sẽ làm du lịch Quảng Ninh thêm phong phú. Ảnh: Internet


Việc mở rộng tuyến, điểm tham quan du lịch trên Vịnh Bái Tử Long sẽ tạo ra sự hấp dẫn, phong phú cho du lịch biển ở Quảng Ninh, giúp du khách có dịp chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên với những giá trị địa chất, địa mạo của vịnh này.


Ông Thông nhấn mạnh: Các điểm tham quan, tuyến du lịch hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn. UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các hãng du lịch và công ty lữ hành tiến hành công bố các tuyến, luồng tham quan; xây dựng quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Vịnh Bái Tử Long; tiến hành khảo sát lại tuyến, công bố định vị các điểm tham quan; đồng thời bổ sung các quy định vào bản quy định về quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.


Theo đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương, Quảng Ninh xây dựng 3 tuyến tham quan, 3 điểm lưu trú và 3 tuyến luồng đường thủy nội địa trên Vịnh Bái Tử Long. Hiện công tác chuẩn bị mở các tuyến tham quan, điểm lưu trú trên Vịnh Bái Tử Long đang được các sở, ngành, địa phương triển khai tích cực.


Đưa vào khai thác mùa hè này, các tuyến tham quan gồm: Hạ Long – Công viên Hòn Xếp, Vũng Đục (TP Cẩm Phả) – Công viên Hòn Xếp, Cái Rồng – Minh Châu (huyện Vân Đồn); 3 điểm lưu trú là Công viên Hòn Xếp, khu đảo Vạn Cảnh, vụng Lỗ Ố; 3 tuyến luồng đường thủy nội địa gồm luồng vào điểm nghỉ đêm vụng Lỗ Ố, Vạn Cảnh và Công viên Hòn Xếp.



Văn Đức
Giải pháp để phát triển du lịch ĐBSCL - Bài 1
Giải pháp để phát triển du lịch ĐBSCL - Bài 1

Trong Chiến lược phát triển du lịch và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm của đất nước, tuy nhiên cho đến nay, du lịch ĐBSCL vẫn chưa phát huy được thế mạnh hiện có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN