Du lịch kết hợp làm từ thiện: Hướng về cộng đồng

Chương trình du lịch đến những vùng khó khăn không chỉ đơn thuần khám phá, thư giãn mà còn là cơ hội trải nghiệm cuộc sống của đồng bào. Cảm nhận về cuộc sống khó khăn đồng bào, nhiều chương trình du lịch kết hợp tình nguyện, từ thiện được mở ra để sau mỗi chuyến hành trình, du khách tìm thấy ý nghĩa và mục đích thực sự của cuộc sống. Hành trình tour từ thiện là nhịp cầu kết nối những trái tim, những con người ở mọi miền lại gần nhau.


Chia sẻ khó khăn


Chương trình tham quan kết hợp từ thiện cho đồng bào vùng cao mang tên “Áo ấm cho em” của Vietravel, Viện mắt Trung ương và một số đơn vị hảo tâm thực hiện tại Hà Giang gần đây đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều du khách. Du khách tham gia hành trình lên đỉnh cực bắc Tổ quốc tại cột cờ Lũng Cú để làm lễ chào cờ buổi sáng, thăm chợ phiên Đồng Văn, đứng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng cảm nhận sự hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn và công sức của con người nơi đây khi mở con đường “Hạnh phúc” nối từ Đồng Văn đi Mèo Vạc.


Tuy nhiên, ấn tượng với nhiều du khách là đến xã vùng cao biên giới Thắng Mố ở phía Bắc của huyện Yên Minh. Cách trung tâm huyện 42 km, xã Thắng Mố rộng khoảng 2.200 ha, trong đó 95% là đá, đồng bào dân tộc Mông chiếm 86%. Bí thư xã Thắng Mố, anh Vàng Mí Rình cho biết: Xã có 397 hộ, 2.239 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 66,2%. 


Trong buổi khám mắt cho bà con, thấy người mắc bệnh nhiều, bác sỹ Kim Loan đã phải thốt lên: “Thương bà con mình quá!. Hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Thị Trang chia sẻ: “Nhiều em nhà nghèo, trời rét nhưng chỉ có mỗi cái áo mỏng để mặc. Do đó, những phần quà của du khách góp phần mang lại sự ấm áp trong mùa đông này”.


Du khách Vietravel trao chăn ấm cho đồng bào tại xã Thắng Mỗ huyện Yên Minh (Hà Giang). Ảnh: Trường Giang


Chị Kim, nhà ở khu An Dương (Hà Nội), một du khách của Vietravel chia sẻ: “Làm nghề buôn bán ở Hà Nội, trực tiếp đi tới nhà bà con mới cảm nhận sự khổ cực của đồng bào nơi đây. Họ sống trên núi đá với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Do đó, sau chuyến đi này, tôi sẽ về vận động người thân, bạn bè quyên góp và tiếp tục tham gia chương trình”.


Do đường xá xa xôi, để trao được nhiều quà tới tận tay bà con và thăm khám được nhiều hơn, một số du khách Vietravel và bác sĩ quyết định ở lại để chia sẻ và giúp đỡ được nhiều hơn với đồng bào nơi đây.


Mặc áo ấm mới cho trẻ em xã Nậm Xây huyện Văn Bàn (Lào Cai). Ảnh Văn Quân


Trong khi đó, nhóm phượt du lịch “Nguyen Art Gallery” quy tụ nhiều người yêu nghệ thuật lại đang vận động chương trình “Vì một mùa đông ấm áp”. Anh Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc VietVision Travel, thành viên của nhóm, cho biết: Đối tượng của nhóm thường là khu vực miền núi. Mới đây, triển lãm tranh “Khu vực biên giới” của họa sỹ Mai Huy Dũng, thành viên của nhóm với các nhân vật là người dân vùng cao Tây Bắc là kết quả của lần đi phượt, sáng tác.


Tại triển lãm, tác giả đã kể về những đứa trẻ ở trường tiểu học và THCS Lao Chải, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) với hơn 130 em trường tiểu học, THCS và 75 em trường mầm non ăn bữa cơm toàn bột ngô, bữa thì cơm trộn. Không ai có thể cầm lòng được và quyết định phát động chương trình để gom quần áo, tất và sách vở hỗ trợ các em. Trong thời gian triển lãm tranh, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đóng góp tiền và hiện vật để nhóm phượt giúp đỡ các em.


Họa sỹ Mai Huy Dũng cho biết: “Có thời gian tôi ở đây cả tháng, vào mùa đông thời tiết rất lạnh, nhiệt độ luôn thấp hơn 10 độC, sương mù dày đặc. Thế mà, ở nơi đây các em học sinh thường xuyên phải sống chung với cái đói, cái rét cắt da thịt... các em nhỏ co ro vì lạnh, chống chịu sự khắc nghiệt của mùa đông bằng những manh áo rách, những đôi chân trần, thức dậy từ sớm tinh mơ để đến trường... Nhiều học sinh đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Vì vậy, mỗi lần lên đây, chúng tôi đều quyên góp và cố gắng mang nhiều quần áo ấm và đồ dùng học tập cho các em”.


Bữa cơm đa phần là bột ngô của học sinh trường Lao Chải.
Ảnh: Mai Huy Dũng


Anh Lại Văn Quân, thành viên nhóm “CLB Hạnh phúc cùng chia sẻ” vừa thực hiện chương trình mang áo ấm "Nậm Xây yêu thương" kể: “Sau mỗi chuyến phượt, thấy người dân nhiều vùng còn khó khăn, tôi và bạn bè, thầy thuốc các bệnh viện tổ chức phát động và quyên góp để thăm khám, chữa bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 100 cụ già và 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của xã Nậm Xây, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai. Đi du lịch kết hợp làm từ thiện mang lại hạnh phúc, niềm vui cho người khác, giúp họ xóa bớt cảm giác lạnh lẽo khi mùa đông đến".


Đồng cảm với cộng đồng


Theo đại diện các đơn vị lữ hành tại Hà Nội, du lịch kết hợp từ thiện hiện khá nở rộ, thường được tổ chức theo nhóm khách hẹp, có chung tấm lòng, sở thích hoặc do công đoàn doanh nghiệp tổ chức. Hiện nay, nguồn khách của tour du lịch "đặc biệt" này chủ yếu là khách nội địa. “Trong khi đó, với khách nước ngoài, với trường hợp cụ thể, được tư vấn trước, họ thường mua hiện vật như sách vở, chăn áo, thuốc men và trao tặng trực tiếp.


Nếu làm truyền thông tốt và uy tín sẽ thu hút khách nước ngoài bởi từ lâu, các đối tượng khách châu Âu, châu Mỹ thường thích loại hình du lịch vì cộng đồng. Ở các nước này, nguồn khách tham gia những tour từ thiện thường là các bạn học sinh, sinh viên quốc tế, hằng năm đều có chương trình ngoại khóa, các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng”, anh Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Viet Vision Travel chia sẻ.


Trao quà và sách vở cho trẻ em tại đỉnh đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang)Ảnh: Trường Giang


Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp, tour du lịch "đặc biệt" này nở rộ thời gian gần đây vừa thể hiện văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương. “Với tour du lịch từ thiện, du khách sẽ có thêm những cơ hội được trải nghiệm, góp một phần vật chất và tinh thần giúp đồng bào vùng cao.


Có lẽ để lại ấn tượng nhất với du khách là sự vô tư, nhất là nụ cười của trẻ nhỏ. Nụ cười tươi của các em khi nhận tấm bánh, cây kẹo từ các anh chị trong đoàn là động lực để Vietravel tiếp tục xây dựng các chuyến hành trình tiếp theo. Theo kế hoạch, vào đầu tháng 12, Vietravel Hanoi tiếp tục tổ chức một chuyến du lịch từ thiện khác lên vùng cao Mộc Châu, tỉnh Sơn La”, bà Dương Mai Lan chia sẻ.


Với nhiều người làm du lịch, làm tour tới vùng miền núi khó khăn đang tạo những cầu nối giữa những du khách có lòng hảo tâm đến với những bản làng vùng sâu, vùng xa để cùng giao lưu, trải nghiệm và giúp đỡ người dân nghèo.



Bài và ảnh: Trường Giang - Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN