Du lịch dịp lễ 30/4, 1/5: Các vùng biển thu hút khách

Đến hẹn lại lên, vào dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch đổ vể các vùng biển tham quan, tắm và nghỉ ngơi lại tăng đột biến, mặc dù bị san sẻ du khách trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương nhưng dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các tour du lịch biển vẫn đang “hút” khách.

Vào dịp lễ 30/4 và 1/5 hàng năm, lượng khách du lịch đổ về các vùng biển thăm quan, tắm biển và nghỉ ngơi tăng đột biến (ảnh chụp tại bãi tắm Thùy Vân- TP. Vũng tàu).

Năm nay, các sự kiện như: Lễ hội Pháo hoa sông Hàn, Tuần Du lịch Hạ Long, Lễ hội Diều quốc tế Vũng Tàu… đa số diễn ra vào dịp lễ 30/4 tại các vùng biển như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu... là nguyên nhân khiến cho các vùng biển này càng trở nên nhộn nhịp dịp lễ 30/4, 1/5.

Một trong những địa điểm “hút” khách du lịch trong dịp lễ năm nay là TP biển Vũng Tàu, bởi nơi đây sở hữu một bãi biển dài nên thơ với những cái tên hấp dẫn du khách như bãi sau, bãi dâu, bãi Thùy Vân… và khu Di tích Bạch Dinh, Hòn Bà… Ngoài ra, theo thống kê của Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mỗi năm, tỉnh đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch, trong đó riêng TP. Vũng Tàu đón hơn 4 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Do đó, để dễ dàng ngắm biển và đi bộ dọc bờ biển, du khách có thể chọn các khách sạn trên đường Hạ Long, đường Thùy Vân, Trần Phú... Giá cả dao động tùy theo phòng ốc và chất lượng dịch vụ, thấp nhất ở mức 100.000/đêm trở lên. Tuy nhiên, các nhà nghỉ ở gần bãi biển hoặc một số khách sạn bên trong thành phố thì có mức giá rẻ hơn…

Chị Huyền Thu, quản lý của khách sạn Blue sea (TP Vũng Tàu) cho biết: Cứ vào dịp lễ 30/4 và 1/5 là lượng khách đổ về biển tham quan, tắm và nghỉ ngơi lại tăng đột biến, dự báo năm nay sẽ tăng 200% so với ngày thường. Ngoài lượng khách truyền thống đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận còn có nguồn khách từ Hà Nội và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cũng tăng đáng kể. Hiện nay, các phòng của khách sạn đều đã gần kín chỗ,. thông thường vào những dịp lễ, Tết du khách phải đặt phòng trước cả tháng mới đảm bảo có phòng ở.

Cũng theo thống kê của các hãng lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh, không chỉ có biển Bà Rịa- Vũng Tàu “hút” khách trong dịp lễ mà những tuyến du lịch biển như Nha Trang (Khánh Hòa), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Mũi Né (Phan Thiết), Ninh Chữ (Ninh Thuận) Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh),… cũng thu hút không kém, thể hiện ở số lượng khách đăng ký tour chiếm tới trên 60% so với tổng số khách đi du lịch trong nước vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Nắm bắt được nhu cầu của du khách dịp lễ 30/4 và 1/5 có xu hướng đi về các miền biển, nhiều công ty dịch vụ lữ hành cũng đã kịp thời tung ra nhiều tour du lịch biển để thu hút nhiều du khách. Cụ thể như Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, công ty này đã sớm triển khai chùm tour dịp nghỉ lễ ngay từ đầu tháng 3/2011, với hơn 250 tour trong và ngoài nước cùng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Với các chương trình đa dạng như: chùm tour chuyên đề - sự kiện, tour khuyến mãi, tour lễ hội, tour tiết kiệm IKO Travel, tour Free&Easy (du lịch tự do) và tour cao cấp Premium Travel... đến nay đã thu hút hơn 14.000 du khách Việt Nam.

Ngoài những tour du lịch về miền biển hút khách, kỳ nghỉ lễ thống nhất 30/4 năm nay nhiều du khách cũng lựa chọn tham gia những tour về thăm chợ nổi Cái Bè, vùng gạo trắng nước trong Cần Thơ… hoặc lên Tây Nguyên huyền thoại lắng nghe những âm hưởng trầm hùng của rừng già, ngắm buôn làng mùa xuân và thưởng thức đặc sản của người vùng cao... hoặc tham gia vào những tour du lịch nước ngoài tập trung chủ yếu vào các tuyến Ôxtrâylia, châu Âu, Hoa Kỳ, Campuchia, Philípin, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Công, Malaixia – Xinhgapo…

Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN