Du khách Việt Nam tới Nhật tăng mạnh nhất Đông Nam Á

Việt Nam dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lượng du khách tới Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017,

Khách du lịch thăm quan tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 9/6/2017. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Doanh thu từ du lịch của Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh và chưa có dấu hiệu suy giảm. Năm 2017, khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản đạt số lượng kỷ lục với 28,6 triệu lượt, tăng 19,3% so với năm 2016. Chi tiêu của các khách du lịch này cũng tăng mạnh với 4.400 tỷ yen (khoảng 39,68 tỷ USD), tăng 17,8% so với năm 2016. 

Theo báo Nikkei, lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc lục địa, Hàn Quốc chiếm chủ yếu với hơn 50%. Trong đó, nhiều nhất là Trung Quốc chiếm 25,6% với 7,35 triệu lượt; Hàn Quốc chiếm 24,8% với 7,14 triệu.

Nếu năm 2007, số lượt khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản chỉ là 942.439 lượt thì hiện nay đã tăng tới 680,5%. Ngoài khách du lịch từ Trung Quốc đại lục, khách du lịch từ vùng lãnh thổ Đài Loan, Đặc khu hành chính Hong Kong cũng tăng mạnh trong năm 2017 với khoảng 4,56 triệu lượt, chiếm 15,9%.

Bên cạnh số lượng lớn khách du lịch Trung Quốc, Nhật Bản cũng chứng kiến lượng khách du lịch từ Đông Nam Á tăng mạnh. Trong đó, Việt Nam là nước dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng từ năm 2007 đến năm 2017, với mức tăng 868%, tiếp sau là Thái Lan với 489,3% và Indonesia với 448,7%.

Các địa điểm của Nhật Bản được khách du lịch nước ngoài ưa thích là Tokyo, Osaka, Hokkaido và Kyoto. Tuy nhiên, nếu xét theo tiêu chí tốc độ tăng trưởng so với năm trước đó, Tokyo chỉ đứng thứ 33, Osaka đứng thứ 22, Hokkaido đứng thứ 26, Kyoto đứng thứ 19 trong số 47 tỉnh thành Nhật Bản. Đứng đầu xét theo tiêu chí này là tỉnh Oita thuộc khu vực Kyushu phía Nam Nhật Bản.

Các địa điểm nổi tiếng của tỉnh Oita như suối nước nóng Beppu Onsen, Yufuin đang thu hút một lượng lớn lượt khách với các mô hình trải nghiệm độc đáo. Tiếp theo là tỉnh Saga với các chuyến bay giá rẻ từ các thành phố của châu Á. Tỉnh Saga cũng nằm gần trung tâm kinh tế cực Nam của Nhật Bản là Fukuoka. Đây là những yếu tố thuận lợi để nơi này trở thành điểm đến lý tưởng. Vị trí thứ ba về tốc độ tăng trưởng là tỉnh Aomori, thuộc khu vực Tohoku, vùng Đông Bắc Nhật Bản. Các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, cùng các địa điểm suối nước nóng ngoài trời nổi tiểng là nguyên nhân chính khiến khách du lịch tới Aomori tăng mạnh.

Chi tiêu của khách du lịch đến với Nhật Bản cũng là số liệu được đặc biệt quan tâm. Theo thống kê của Cơ quan Du lịch Nhật Bản năm 2017, khách Trung Quốc đứng đầu về xếp hạng chi tiêu, trung bình một khách Trung Quốc sẽ chi tiêu khoảng 230.382 yen (hơn 2.000 USD). Đứng cuối bảng xếp hạng chi tiêu là Hàn Quốc.

Thành Hữu (P/v TTXVN tại Tokyo)
Vietnam Airlines bổ sung hạng ghế Phổ thông đặc biệt bay tới Nhật Bản
Vietnam Airlines bổ sung hạng ghế Phổ thông đặc biệt bay tới Nhật Bản

Vietnam Airlines vừa bổ sung hạng ghế Phổ thông đặc biệt (PTĐB) trên các đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh - Tokyo (Nhật Bản), đồng thời, nâng cấp đồng bộ hạng ghế này trên các đường bay giữa Việt Nam – Úc và Việt Nam – Tây Âu (Pháp, Đức, Anh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN