Du khách Nga chọn Nha Trang để nghỉ Đông

Năm nay, mùa Đông đến với thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) nhẹ nhàng bằng những chuỗi ngày nắng vàng ấm áp, thỉnh thoảng mới có một ngày mưa, khiến cho thành phố du lịch này luôn tấp nập du khách. Thuyền vẫn liên tục rời bến trên các tour ra biển, đảo; tại các điểm vui chơi, giải trí, vẻ sầm uất, nhộn nhịp vẫn hiện hữu thường xuyên. Có thể nói, thời tiết năm nay đã “ủng hộ hết mình” cho ngành du lịch - dịch vụ ở Khánh Hòa nói chung và thành phố nằm bên vịnh Nha Trang nói riêng.

Bãi biển Nha Trang thơ mộng ngập tràn nắng gió. Nguồn Internet


Sau thời gian chuẩn bị, Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Ánh Dương (thành phố Hồ Chí Minh) đã ký kết hợp đồng với Công ty Pegas Turistik (Nga) xây dựng và thực hiện tour du lịch nghỉ đông dành cho du khách thuộc 9 thành phố miền viễn Đông của Nga đến Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thiết (Bình Thuận). Khởi đầu là chuyến bay thẳng bằng máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không OrenAir (Nga) từ thành phố Krasnoyarsk, đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh vào t rưa 30/10.

Từ đó, đều đặn mỗi ngày có một chuyến bay luân phiên từ 9 thành phố: Novosibirsk, Ekatarinburg, Krasnoyarsk, Kemerovo, Irkusk, Surgut, Vladivostok, Khabarovsk, Samara đến sân bay Cam Ranh, trung bình mỗi chuyến bay có 180 du khách. Chỉ sau gần một tháng thực hiện tour du lịch này, đã có hơn 5.000 khách du lịch Nga đến với Nha Trang, Phan Thiết để tránh cái rét buốt của miền Viễn Đông Nga vào mùa đông, tận hưởng sự ngọt ngào của nắng vàng, biển xanh, gió nhẹ tại hai thành phố biển Nha Trang và Phan Thiết.

Biển Nha Trang. Nguồn Internet

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty Ánh Dương cho biết, tour du lịch này dự kiến kéo dài đến hết tháng 4/2012. Chúng tôi hy vọng sẽ đón khoảng 20.000 du khách đến Việt Nam, trong đó có từ 60% - 70% khách chọn Nha Trang để dừng chân, số còn lại sẽ tiếp tục hành trình, lấy Phan Thiết làm điểm đến. Điều đáng mừng là gần đây số du khách đăng ký tour tăng mạnh nên chương trình tiếp tục kéo dài, mỗi tuần có 4 chuyến đến Cam Ranh. Thực tế cho thấy, những vị khách Nga tham gia tour dành thời gian lưu lại Việt Nam ít nhất 10 ngày, có nhiều du khách tăng lên đến hai tuần lễ lưu trú. Nhìn chung khách du lịch Nga khi nghỉ dưỡng tại hai thành phố biển đều có những nhận xét tích cực: con người Việt Nam khá vui vẻ, thân thiện; dịch vụ khách sạn khá tốt; cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp...

Với Nha Trang, họ đánh giá thành phố này có nhiều yếu tố để trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng”, rất có triển vọng trong tương lai. Những địa điểm ấn tượng thường được nhắc đến là: đảo Hòn Tre (khu du lịch Vinpearl Land), đảo Hòn Mun, suối Hoa Lan, thác Yang Bay, suối nước nóng Tháp Bà... Cô I. Rina, đến từ thành phố Krasnoyarsk tỏ ra đầy hứng thú vì được tận mắt thấy biển xanh lấp lánh từ máy bay khi chuẩn bị đáp xuống sân bay Cam Ranh. Sau khi làm thủ tục thông quan, cô cho biết: Tôi rất yêu biển. Nắng và gió biển ở đây khiến tôi ngỡ ngàng. Nếu chuyến đi này tuyệt vời, tôi sẽ còn trở lại cùng với nhiều bạn bè của tôi.

Nha Trang thu hút du khách bằng vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Nguồn Internet.

Hướng đến chất lượng dịch vụ tốt, Công ty Ánh Dương đã chọn và ký hợp đồng với trên 20 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao ở thành phố Nha Trang, dành cho khách Nga lưu trú. Sự tiện nghi, cung cách phục vụ tốt và nhất là số khách sạn này đều tọa lạc bên bờ biển xanh đã khiến du khách Nga cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, các món ăn được chế biến từ nhiều loại hải sản tươi sống và cả trái cây vùng nhiệt đới còn giúp cho nhiều du khách Nga “thẩm thấu” hơn về vùng biển xinh đẹp này.

Bên cạnh những ghi nhận, du khách Nga cũng không quên “nhắc nhở” những điều mà “chủ nhà” cần quan tâm xử lý như: tình trạng rác thải, làm bẩn các bãi tắm và mặt biển vịnh Nha Trang; Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vẫn chưa đủ điều kiện về cung cấp nước sạch cho máy bay, thiếu đội xe cứu hỏa để có thể đưa đón khách bằng máy bay Boeing 777; chưa có dịch vụ đổi tiền cho du khách; thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Nga... Để đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều cụ ông, cụ bà ngoài 60 tuổi biết tiếng Nga đã được huy động làm thông dịch viên kiêm hướng dẫn viên du lịch. Song, điều du khách Nga lo ngại là tình trạng cướp, giật tài sản đang rộ lên ở thành phố này, khi các phần tử bất hảo chọn khách du lịch để ra tay. Chỉ trong chưa đầy một tháng gần đây, có ít nhất 6 vụ cướp, giật đã diễn ra...

Mới đây, tại cuộc họp tổng kết hoạt động của ngành dịch vụ - du lịch Khánh Hòa, ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tỏ ra bức xúc: Nếu tình trạng cướp giật tài sản của du khách không được giải quyết, du lịch Khánh Hòa sẽ bị mang tiếng xấu, sẽ rất khó khăn trong việc thu hút du khách quốc tế. Việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách cần được quan tâm hơn nữa, tập trung ở những đợt cao điểm, địa bàn trọng điểm. Từ thực tế này, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu lực lượng Công an và chính quyền thành phố Nha Trang sớm có hành động và phải thật quyết liệt để giải quyết, nhất là đối với vấn đề vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Mới đây, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch từ mùa Đông năm 2012, hãng sẽ chuyển 2/4 chuyến bay hàng tuần từ Matxcơva (Nga) đi thành phố Hồ Chí Minh sang hành trình Matxcơva - Khánh Hòa qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, nhằm giảm bớt thời gian di chuyển của du khách Nga khi du lịch ở phía Nam. Như vậy, Nha Trang sẽ có cơ hội đón nhiều du khách ở khắp nước Nga, chứ không chỉ những thành phố ở vùng Viễn Đông. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 2 triệu du khách đến lưu trú, tham quan và nghỉ dưỡng; trong đó có gần 390.000 du khách quốc tế. Nha Trang đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Nga, chắc hẳn trong thời gian tới họ sẽ vươn lên dẫn đầu số lượng khách quốc tế đến với thành phố biển ấm áp này.


Tiên Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN