Độc đáo cầu kính tình yêu 5D đầu tiên ở Việt Nam 

Ngày 25/4, Công ty Cổ phần du lịch Pha Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khai trương Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm và khánh thành cây cầu kính tình yêu 5D đầu tiên ở Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Du khách tham quan và trải nghiệm cầu kính tình yêu tại Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Cây cầu kính tình yêu có chiều rộng 2 m và chiều dài 80 m, sử dụng công nghệ kính 5D hiện đại nhất thế giới, cùng với hệ thống mắt cảm ứng 3.2 gồm 30 hiệu ứng đặc biệt. Du khách khi đi trên cây cầu này sẽ được trải nghiệm cảm giác mạnh với hiệu ứng tạo cảm giác hình trái tim, hiệu ứng nở hoa, cá bơi dưới chân...

Đặc biệt, cây cầu này được thiết kế với biểu tượng gắn kết tình yêu nam nữ và được hình thành bằng 10 cụm trái tim trên đỉnh kết lại với nhau; dưới 10 trái tim có 10 cánh sen tạo nên hình bông sen khổng lồ. Công trình do Công ty Cổ phần du lịch Pha Luông là đơn vị đầu tư và được hàng trăm công nhân, kỹ sư, giám sát chuyên nghiệp làm việc liên tục trong suốt thời gian hơn 4 tháng để hoàn thành đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách tham quan, trải nghiệm.

Ông Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Pha Luông cho biết: Bản chất toàn bộ hình ảnh cũng như thiết kế của cầu kính tình yêu là một cây cầu treo dây văng theo các quy chuẩn xây dựng của Việt Nam. Toàn bộ chiều dài của cây cầu có thể chịu được trọng tải 50 tấn nhưng công ty chỉ cho tầm 150 - 170 khách từ từ di chuyển qua để đảm bảo an toàn; đồng thời đảm bảo cho du khách đến đây có những góc ảnh, bộ ảnh đẹp nhất về cây cầu kính tình yêu.  

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách tham quan và trải nghiệm cầu kính tình yêu tại Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Việc khánh thành cây cầu kính tình yêu sẽ góp phần làm đa dạng, tạo nên những sản phẩm du lịch mới, độc đáo và hấp dẫn tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Sơn Ca (TTXVN)
Giải điểm nghẽn cho nguồn nhân lực du lịch Việt Nam
Giải điểm nghẽn cho nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, con người, cơ sở hạ tầng và chiến lược là ba yếu tố quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực du lịch để góp phần xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn trong mắt du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN