Đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề Hưng Yên

Hội thảo "Phát triển du lịch làng nghề tỉnh Hưng Yên 2017" vừa diễn ra tại thành phố Hưng Yên. Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Hiệp hội lữ hành Việt Nam và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

.

Quang cảnh cuộc hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch về phát triển du lịch làng nghề Hưng Yên, đẩy mạnh quảng bá nét đẹp văn hóa làng nghề, qua đó gìn giữ, phát huy, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, phát triển bền vững làng nghề, thu hút thêm nhiều du khách đến với làng nghề nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.


Tại buổi hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết: Hưng Yên có 49 làng nghề, trong đó có 36 làng nghề được UBND tỉnh công nhận như mộc, mây tre đan, chế biến nông sản thực phẩm, đan đó, làm hương xạ, chạm bạc, đúc đồng, tương bần....


Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm về quản lý và tổ chức khai thác, phát huy thế mạnh của sản phẩm du lịch làng nghề, nên sức hút của loại hình du lịch này vẫn còn có những hạn chế. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng mô hình phát triển du lịch Hưng Yên trong thời gian tới.

Làm nghề đan đó Thủ Sỹ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận như: Khai thác các giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống trên đất Hưng Yên phục vụ và phát triển du lịch; Xây dựng và mở rộng dịch vụ du lịch làng nghề truyền thống; Thực trạng khai thác các làng nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng; Kinh nghiệm khai thác các làng nghề truyền thống Hà Nội để phục vụ du lịch...


Theo các đại biểu, làng nghề của Hưng Yên còn giữ được nhiều nét đẹp xưa, tạo ra nhiều điểm hấp dẫn và mới lạ cho du khách. Để làng nghề trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc của Hưng Yên, tỉnh cần quy hoạch, lựa chọn đầu tư, bảo tồn, gìn giữ những làng nghề đặc trưng, hướng đến nhiều đối tượng khách; xây dựng được không gian văn hóa làng nghề; tạo ra những sản phẩm hàng hóa hấp dẫn để thu hút du khách mua sắm; gìn giữ những nét đẹp truyền thống của làng nghề; phát triển giao thông, đường sá tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan.


Tin,ảnh: Lê Phú/ Báo Tin Tức
Hứa hẹn mùa du lịch tăng trưởng cao
Hứa hẹn mùa du lịch tăng trưởng cao

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay có tới 4 ngày nghỉ, nhiều người tận dụng cơ hội này để đi du lịch, nghỉ dưỡng. Các công ty du lịch đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch thu hút khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN