Đặc sắc tour thăm di sản ruộng bậc thang

(Tin tức) - Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ từ 6 năm nay đã liên kết khá tốt để phát triển du lịch trong chương trình du lịch về cội nguồn. Các sản phẩm du lịch đặc trưng đều được cả ba tỉnh tích cực xây dựng và phát triển. Một trong những sản phẩm đang được khảo sát, mở rộng để phát triển mạnh trong thời gian tới là tuyến du lịch khám phá, thăm di sản ruộng bậc thang dọc tuyến đường 32 từ Phú Thọ - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải (Yên Bái) - Sa Pa (Lào Cai) - Nguyên Dương (Trung Quốc).

Cảnh đẹp ruộng bậc thang xã La Pán Tẩn.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, ông Trần Hữu Sơn cho biết: Tuyến du lịch này không chỉ giới thiệu di sản ruộng bậc thang đặc sắc của 3 tỉnh mà còn đem đến những trải nghiệm thú vị về ruộng bậc thang của nước bạn Trung Quốc. Đó là ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái), được công nhận là Di sản Văn hoá quốc gia năm 2007; tiếp đó là ruộng bậc thang ở Sa Pa (Lào Cai) và kết thúc ở thung lũng ruộng bậc thang Nguyên Dương (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Trong số này ruộng bậc thang Sa Pa của Lào Cai và Nguyên Dương (Trung Quốc) cùng nằm trong số 7 ruộng bậc thang đẹp, kỳ vĩ nhất thế giới do tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bầu chọn. Ngoài chiêm ngưỡng ruộng bậc thang, di sản đặc sắc của vùng núi cao, du khách còn được tìm hiểu về đời sống thường nhật của bà con dân tộc – chủ nhân của những di sản đó.

Cùng là ruộng bậc thang, song 3 di sản này lại có nhiều điểm khác biệt. Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải tập trung ở ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Zế Xu Phình. Đây là ruộng bậc thang của người Mông vùng cao. Ruộng ở đây thường ngoằn ngoèo, nằm ôm nhau thoai thoải từ trên xuống vào tháng 5 và tháng 10 dương lịch hằng năm, Mù Cang Chải vào vụ gặt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn đồi vàng rực lúa chín, thưởng thức những món ăn đặc sản gắn với cư dân vùng cao như thịt lợn gác bếp rán, cơm lúa mới, cơm lam nếp Mường Tú Lệ, gà đen, lợn đeo gông... Sang tới Sa Pa là ruộng bậc thang của người Giáy, Dao, Tày; tại Nguyên Dương (Vân Nam, Trung Quốc) lại là ruộng của người dân tộc Hà Nhì. Mỗi tộc người có kiểu làm ruộng bậc thang khác nhau, sắc thái văn hóa, phong tục tập quán cũng khác nhau. Ví dụ như là ruộng của người Giáy, dựa nhiều vào nguồn nước, ruộng tương đối bằng phẳng gần như là ruộng nước của cư dân vùng cao. Nhưng ruộng bậc thang của người Dao thì cao hơn một chút, cũng tương đối bằng phẳng nhưng lại ở ven suối. Ở vùng này, vẻ đẹp của ruộng bậc thang càng được nổi bật nhờ không gian cảnh quan rộng, du khách không bị che khuất tầm mắt. Còn ở Nguyên Dương (Trung Quốc), ruộng bậc thang gắn liền với cuộc sống của người Hà Nhì, gắn liền với rừng, tất cả ruộng bậc thang đều xen kẽ với rừng, gần như là bám lấy rừng, rừng bao bọc lấy ruộng bậc thang.

Hiện tại tour này bước đầu đã được một doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, một doanh nghiệp của Trung Quốc khai thác thí điểm, đã đón được một số đoàn khách nước ngoài tham quan, khám phá. Đây là một tour du lịch lý thú, song do thời gian di chuyển khá dài, qua hai nước nên sản phẩm này chủ yếu hướng tới khách du lịch châu Âu và người Việt Nam thích du lịch khám phá. Lào Cai đã làm việc với Cục Du lịch Châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) về chương trình này, theo đó du khách tới Lào Cai sẽ sang được Vân Nam,Trung Quốc và ngược lại với thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, nhanh chóng.

Thanh Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN