Đà Nẵng sẽ lần đầu tiên tổ chức hội chợ du lịch nghỉ dưỡng biển và MICE

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức giới thiệu các sản phẩm du lịch mới và điểm đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng giới thiệu các sản phẩm du lịch mới năm 2016 tại Hà Nội

Ông Ngô Quang Vinh, giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng cho biết: Điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng năm 2016 là lần đầu tiên Đà Nẵng sẽ tổ chức hội chợ nghỉ dưỡng biển và MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo)- BMTM 2016. Hội chợ hướng tới dòng sản phẩm chuyên biệt của Đà Nẵng đang phát triển trong thời gian gần đây. Hội chợ sẽ được tổ chức từ 24-26/6/2016 tại Cung Tiên Sơn (thành phố Đà Nẵng).


Dự kiến hội chợ BMTM 2016 có khoảng 200 gian hàng từ các nước trong khu vực và các tỉnh thành tham gia. Hội chợ sẽ là cơ hội lớn để giới thiệu về các điểm đến và sản phẩm du lịch của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng hợp tác kinh doanh từ các thị trường trọng điểm quốc tế, tiềm năng. Đồng thời, hội chợ cũng là dịp gặp gỡ giữa người bán và người mua quốc tế, khách tham quan thương mại và công chúng để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ du lịch; quảng bá các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch hội nghị hội thảo sự kiện lễ hội (MICE), các loại hình dịch vụ thể thao giải trí biển…


Cũng trong dịp này, Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng và các doanh nghiệp Đà Nẵng giới thiệu một loạt các sản phẩm mới trong năm 2016 như: Khu du lịch núi khoáng nóng Thần Tài (Hòa Vang), tổ chức lễ hội hoa Bà Nà, lễ hội rượu vang tại Bà Nà Hills, đưa vào các chương trình giải trí tại Công viên Châu Á, phát triển các tuyến du lịch sông Hàn, cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (clipper race 2015-2016), đại hội thể thao biển Đông Á (tháng 9- tháng 10/2016….

Xuân Cường
Khai thác tiềm năng,  phát triển du lịch biển đảo
Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch biển đảo

Nghệ An có tài nguyên du lịch biển đảo phong phú, ưu thế hơn so với nhiều tỉnh, thành phố có biển ở nước ta. Với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, môi trường trong lành, Nghệ An đã và đang khai thác để phát triển thành các điểm du lịch hấp dẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN