Chương trình du lịch ngắn ngày hút khách

Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ 3 - 4 ngày. Các doanh nghiệp du lịch đưa ra nhiều sản phẩm tour đáp ứng nhu cầu đi du lịch ngắn ngày dịp này.

Giá dịch vụ tăng nhẹ

Theo các doanh nghiệp lữ hành, các tour ngắn ngày với các tuyến du lịch trong nước và quanh khu vực Đông Nam Á hấp dẫn khách gồm: Đà Nẵng - Nha Trang, Nha Trang - Đà Lạt, Huế - Lễ hội Festival lần 9, cung đường Đông - Tây Bắc. Trong đó hấp dẫn nhất là tuyến đường bộ với điểm nhấn là tour Sơn La - Điện Biên, sau hiệu ứng của lễ hội hoa ban đã được khá đông du khách quan tâm, hiện tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch biển Đà Nẵng hấp dẫn khách.

Điểm đến được các gia đình có trẻ em ưu tiên lựa chọn vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thường là các nơi có trung tâm giải trí, vui chơi như Nha Trang với khu giải trí Vinpearl Land, Đà Nẵng với khu du lịch Bà Nà Hills, Cát Bà, Cô Tô, Hạ Long... hoặc các điểm du lịch mua sắm, giải trí ở nước ngoài như Hong Kong Disneyland, Singapore - Malaysia có khu tổ hợp giải trí Sentosa World Resort, Thái Lan có vườn thú mở tự nhiên lớn nhất khu vực Safari World...

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc, năm nay, Vietrantour triển khai tour đường bộ Quảng Bình - Hà Tĩnh - Nghệ An (4 ngày) giá chỉ 3,69 triệu đồng, tham quan mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tắm biển tại Cửa Lò, Nhật Lệ thu hút nhóm gia đình.

Điểm nhấn khu vực phía Bắc vẫn là tuyến Đông - Tây Bắc Việt Nam như tour Sa Pa (Lào Cai) kết hợp đi cáp treo lên nóc nhà Việt Nam Fansipan, tour Hà Giang tham quan công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn; Tuyên Quang - Na Hang; Thái Nguyên - Khu du lịch Thái Hải; Mai Châu - Mai Hịch; Cao Bằng - Ba Bể...

Theo ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng Ban thị trường (Hiệp hội Lữ hành Việt Nam), dịp nghỉ lễ là mùa cao điểm du lịch nên giá tăng tùy theo tuyến điểm. Các tuyến tăng giá thường là tuyến nội địa dùng đường hàng không và các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Một trong những lý do tăng giá do hàng không không có ưu đãi trong dịp này.

Đại diện Vietravel Hà Nội cho biết, giá dịch vụ trong dịp lễ 30/4 năm nay chỉ tăng khoảng 10%. Vietravel kỳ vọng lượng khách phục vụ dịp lễ 30/4 năm 2016 sẽ vào khoảng 24.000 lượt khách, tăng 20% so với năm 2015.

Chuẩn bị mùa du lịch hè

Kỳ nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 được đánh giá là khởi điểm cho mùa du lịch hè, trong đó du lịch biển sẽ là trọng tâm thu hút khách. Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè, các địa phương cũng đang tích cực chuẩn bị về hạ tầng du lịch, đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu du khách. Theo đại diện Sở VHTTDL Đà Nẵng, lượng khách đến Đà Nẵng dự kiến tăng khoảng 20%. Do đó, bên cạnh việc triển khai các sự kiện mang tính xúc tiến quảng bá, thành phố cũng quan tâm nâng cao chất lượng du lịch và quy hoạch phát triển vui chơi giải trí ở vệt phía tây đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, nhằm mở rộng không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách ven biển.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng cho biết: “Ngành du lịch phối hợp với các đơn vị hữu quan sẽ tuyên truyền, đào tạo đội ngũ phục vụ luôn vui cười với khách”. Hiện Đà Nẵng có 4.427 nhà hàng, cơ sở ăn uống; trong đó có 30 nhà hàng và 3.749 cơ sở ăn uống chưa đạt chuẩn dịch vụ. Với những nhà hàng đạt chuẩn, ngành chức năng nghiên cứu gắn biển hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, để khách hàng biết, đồng thời yêu cầu nhà hàng phải giữ uy tín, nếu để vi phạm sẽ bị mất chuẩn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định cũng cho biết: Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè, từ cuối năm 2015 đến nay, ngành du lịch Bình Định đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu điểm đến mới và tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ cho cơ sở dịch vụ du lịch. Dự kiến năm nay, du lịch sẽ tăng trưởng khoảng 20%.

“Hiện nay, việc liên kết kích cầu trong dịp hè đang được các đơn vị lữ hành và hàng không tiến hành. Dự kiến trong dịp hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội 2016 (VITM), các hãng hàng không sẽ cung cấp cho khách du lịch 20.000 vé máy bay khuyến mại. Các hãng lữ hành đã chuẩn bị 15.000 tour khuyến mại với giá giảm đến 20 - 30% để phục vụ hội chợ”, ông Nguyễn Công Hoan cho biết.
Xuân Cường
Phong phú các tour du lịch lễ 30/4 và 1/5
Phong phú các tour du lịch lễ 30/4 và 1/5

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch (16/4)) và lễ 30/4 được nghỉ 3-4 ngày, khiến các tour du lịch ngắn ngày được khá nhiều du khách lựa chọn tại các Công ty lữ hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN