Chưa cấp phép tham quan hang động núi lửa Krông Nô

Ngày 24/7, ông Bùi Quang Mích, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông cho biết: Từ nay đến cuối năm 2015, tỉnh Đắk Nông chưa cấp phép cho các công ty, hãng du lịch lữ hành đưa khách đến tham quan hệ thống hang động núi lửa dọc sông Sê rê pốc, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

“Vừa qua, nhiều công ty du lịch và hãng du lịch lữ hành quảng cáo có tổ chức những tour du lịch khám phá tham quan hệ thống hang động núi lửa ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, thông tin này là không đúng sự thật và tỉnh Đắk Nông chưa hề cho phép việc tổ chức tour này. Khi đủ điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho du khách, tỉnh mới có kế hoạch cấp phép để đưa khách vào tham quan”, ông Bùi Quang Mích khẳng định.

Hang động núi lửa Krông Nô là điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh: Dương Giang


Hệ thống hang động núi lửa ở Krông Nô gồm rất nhiều hang lớn nhỏ với kích thước và hình dạng khác nhau, được công bố vào cuối năm 2014, đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những nét độc đáo cũng như vẻ đẹp của hệ thống hang động núi lửa ở đây.

Theo kết quả công bố của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Hiệp hội hang động Nhật Bản thì hệ thống hang động núi lửa dọc sông Sê rê pốc, huyện Krông Nô có chiều dài khoảng 25 km từ miệng núi lửa tại xã Buôn Choah kéo dài đến khu vực thác Đray Sáp, với hàng chục hang động lớn nhỏ khác nhau. Các hang động được phát hiện nằm trong rừng sâu, chưa ghi nhận dấu vết của con người, nhưng có nhiều loài vật sinh sống. Đây là hệ thống hang động hiếm gặp bao gồm hàng chục hang động và miệng núi lửa hình thành từ quá trình phun trào dung nham, được cho là cách đây hàng triệu năm. Hang lớn nhất có chiều dài gần 1.100 m, bên trong rộng hàng nghìn mét, có cấu trúc độc đáo và đặc trưng của hang động núi lửa với dòng dung nham phun ngược. Nhiều cửa hang rộng hàng trăm mét, sâu vào lòng đất hàng nghìn mét, có những cấu trúc có giá trị về mặt khoa học. Nhiều hang động có cửa hang cao hàng chục mét. Để xuống phải dùng đến thang dây chuyên dụng.

Đến thời điểm hiện nay, các nhà khoa học đã tiến hành đo chi tiết được ba trong số hơn 12 hang động. Trong đó, hang động C7 là hang núi lửa dạng ống có chiều dài 1.066,5 m được đánh giá là hang động dài nhất Đông - Nam Á. Bên trong hang rộng có nhiều cấu tạo đặc trưng của quá trình phun trào núi lửa như các ngấn dung nham, dòng chảy dung nham, hố sụt cùng các di tích thực vật và quá trình đông cứng dung nham bazan xảy ra cách đây hàng triệu năm.

Chính vì vẻ đẹp kỳ vĩ và độc đáo này, nên thời gian qua đã có rất nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến huyện Krông Nô để mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên này. Cũng rất nhiều công ty du lịch đã xây dựng tour tham quan. Tuy nhiên, như đã nói trên, do chưa đảm bảo các điều kiện, nên tỉnh Đắk Nông quyết định chưa cho phép mở tour dịp này.

“Hiện nay, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, đánh giá toàn diện về di sản thiên nhiên vùng Krông Nô để bổ sung vào quy hoạch phát triển du lịch. Việc điều tra hiện chưa có kết quả chính thức, tuy nhiên một số doanh nghiệp du lịch lữ hành có đăng thông tin mở tour du lịch đến tham quan hệ thống hang động núi lửa vùng Krông Nô. Vì vậy, để đảm bảo an toàn đối với các tổ chức, cá nhân tham quan hang động núi lửa và tránh tình trạng xâm hại, tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên đang trong quá trình điều tra, khảo sát, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh có công văn gửi và đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn không mở tour, đưa khách đến tham quan khu vực hang động núi lửa tại Đắk Nông”, đại diện tỉnh Đắk Nông khẳng định.

DH - Trần Hữu Hiếu
Quảng bá du lịch hang động Quảng Bình
Quảng bá du lịch hang động Quảng Bình

Quảng Bình được mệnh danh là “vương quốc của hang động” và đây là lợi thế để xây dựng sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN