Nga đề xuất mở lại đường bay Moskva–Cam Ranh

Các công ty lữ hành cho rằng để thu hút khách Nga đến Việt Nam nhiều hơn nữa thì Vietnam Airlines nên khôi phục lại đường bay thẳng Moskva-Cam Ranh mà hãng đã ngừng vào tháng 2/2015.


Khách Nga tại buổi gặp gỡ với Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Tối ngày 24/11 nhân kết thúc chuyến khảo sát du lịch tại Việt Nam theo lời mời của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đoàn 10 Công ty lữ hành Nga và một Công ty lữ hành Latvia đã có buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, lãnh đạo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH một thành viên Saigontourism.

Đoàn đã tới TP. Hồ Chí Minh ngày 19/11 trên chuyến bay do Vietnam Airlines Moskva tài trợ và đã đi khảo sát các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Nha Trang, Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Du lịch Ánh Dương tổ chức.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu đã nhiệt liệt chào mừng đoàn tới Việt Nam cũng như Việt Nam luôn chào đón các khách du lịch tới từ nước Nga và Latvia và mong rằng với sự hỗ trợ của các công ty lữ hành Nga và Latvia, số lượng khách Nga và Latvia tới Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Ông cũng bày tỏ mong muốn được nghe đại diện các Công ty lữ hành Nga góp ý hoặc bày tỏ nguyện vọng để công tác tổ chức đón tiếp du khách Nga được tốt hơn.

Ông Filipp Orbuchev, đến từ Công ty Intourist, thay mặt đoàn đã cám ơn Tổng cục Du lịch Việt Nam, Vietnam Airlines Moskva và Công ty Du lịch Ánh Dương đã tổ chức cho đoàn một chuyến đi khảo sát với rất nhiều hoạt động phong phú để đoàn có một trải nghiệm về con người Việt Nam mến khách, niềm nở, thân thiện, về đất nước Việt Nam với nhiều bãi biển trải dài, nắng ấm, phong cảnh đẹp, nhiều khách sạn và khu du lịch sang trọng, đạt chuẩn quốc tế.

Chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ Việt Nam.

Tuy nhiên ông Filipp Orbuchev cho rằng để thu hút khách Nga đến Việt Nam nhiều hơn nữa, thì Vietnam Airlines nên khôi phục lại đường bay thẳng Moskva - Cam Ranh, mà hãng này đã ngừng vào tháng 2/2015. Hiện nay nhiều công ty lữ hành ở Nga gặp khó khăn trong việc vận chuyển du khách Nga đến Việt Nam, cụ thể là đến Nha Trang, bởi có rất nhiều khách lẻ ở Nga không muốn bay sang Việt Nam bằng những chuyến bay thuê bao charter giá rẻ, mà muốn sử dụng dịch vụ cao cấp hơn, chất lượng hơn. Ông cũng gợi ý, nếu Vietnam Airlines lo không đủ khách cho một chuyến bay thẳng từ Moskva đến Cam Ranh, thì có thể kết hợp với hãng Hàng không Aeroflot của Nga và các công ty lữ hành Nga để đảm bảo kín khách.

Chị Iulia Guricova đến từ Công ty lữ hành Business Ocean và chị Alena Avilova đến từ Công ty lữ hành Travel Kichen cũng cùng nguyện vọng trên. Chị cho biết du khách Nga muốn từ Moskva bay thẳng đến Nha Trang, qua sân bay Cam Ranh, chứ không muốn bay đến TP. Hồ Chí Minh, rồi lại phải chuyển tiếp sang chuyến bay nội địa để tiếp tục bay đến Cam Ranh, rất tốn thời gian và mệt mỏi. Chưa kể nhiều khi, vì lý do gì đó, máy bay đến TP. Hồ Chí Minh trễ, có thể gây lỡ chuyến bay nội địa.

Bà Galina Pershin đến từ Công ty lữ hành Intertour thì cho rằng Phú Quốc có biển, rừng rất hấp dẫn, nhưng đường xá đi lại rất khó khăn. Ông Hà Văn Siêu đã trấn an cho bà rằng Phú quốc bây giờ đang là công trường xây dựng lớn. Nhưng năm 2016 là Năm du lịch Quốc gia ở tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc đang dần chuyển đổi thành Đảo Ngọc và bà có thể đến đó bằng cả tàu biển.

Bà Irina Mamontova đến từ Công ty lữ hành Success cho biết khách Nga rất thích đi du lịch theo gia đình, mà nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Bà nhận thấy các khu du lịch, khách sạn của Việt Nam còn thiếu Phòng vui chơi trong nhà dành riêng cho trẻ em.
Nhiều đại diện các công ty lữ hành Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam nên tăng thêm số ngày miễn thị thực visa cho khách Nga, thay vì chỉ có 15 ngày như hiện nay.

Ông Hà Văn Siêu cho biết Tổng cục Du lịch Việt Nam đang chuẩn bị kiến nghị Chính phủ tăng thêm thời hạn miễn thị thực visa cho khách Nga lên 30 ngày. Ông cũng thông báo rằng cách đây 2 tuần Chính phủ Việt Nam đã có quyết định miễn thị thực visa cho du khách Nga khi đi theo tour của một số Công ty lữ hành Nga đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam cho phép.
Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong không khí rất thân mật, ấm cùng. Các thành viên đoàn khảo sát đều tỏ ra vui mừng có một chuyến đi thú vị, đầy ấn tượng tốt đẹp với đất nước và con người Việt Nam. Và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều du khách đến Việt Nam, đặc biệt đang trong mùa cao điểm “tránh đông” hiện nay.

Ngày 24/12/2015 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã khuyến cáo người dân nước này không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nguy cơ bị khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ không kém ở Ai Cập. Tối ngày 24/11/2015, Tổng cục Du lịch Nga đã đề nghị tất cả các Công ty Du lịch, các hãng lữ hành của Nga ngừng bán các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả việc thông qua một nước thứ ba và thống kê con số du khách Nga đang có mặt tại Thổ Nhĩ kỳ. Cũng theo Tổng cục Du lịch Nga các công dân Nga có quyền yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ trả lại toàn bộ chi phí đã mua tour. Được biết, trung bình hàng năm có hơn 3 triệu du khách Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Hạnh
Khách Nga đến Việt Nam tăng mạnh vào mùa thu
Khách Nga đến Việt Nam tăng mạnh vào mùa thu

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong tháng 10 vừa qua đã có xấp xỉ 24.000 khách Nga tới Việt Nam, tương đương với tháng 9/2015, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN