4 điểm vui chơi, giải trí hút khách gần TP Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngoài những điểm vui chơi, giải trí xa TP Hồ Chí Minh, người dân và du khách tại TP Hồ Chí Minh cũng có thể tận hưởng những giây phút thư giãn bên người thân với 4 điểm vui chơi, giải trí cách TP Hồ Chí Minh vài chục km.

1. Khu du lịch Thủy Châu


Một trong những điểm vui chơi đang nổi lên ở khu phía Đông TP Hồ Chí Minh là khu du lịch sinh thái Thủy Châu (tỉnh Bình Dương).  Khu du lịch này chỉ cách TP Hồ Chí Minh hơn 20 km và chỉ mất khoảng 30 phút đi xe máy để đến nơi.

Khu du lịch Thủy Châu có hệ thống suối nhân tạo mát lạnh và nhiều bóng cây rất thích hợp cho những ai muốn "giải nhiệt cơn nóng" trong dịp lễ 30/4 và 1/5 này. Ảnh: CTV

Khu du lịch sinh thái Thủy Châu (số 55 ĐT743, phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương) đang rất thu hút người dân thành phố và du khách khắp nơi với những con suối nhân tạo trong veo và hồ bơi mát lạnh cùng công viên có bóng cây xanh mát. Nơi đây có diện tích khoảng 1.200 m2 với những hàng cây cao vút và những gò đất cao và thoáng ngay ven hồ để mọi người nghỉ ngơi sau thời gian vui chơi, tắm suối.


Người dân và du khách có thể đến Khu du lịch sinh thái Thủy Châu bằng xe máy và đi chơi về trong ngày, giá vé vào cổng đang áp dụng là 80.000 đồng cho người lớn và 50.000 đồng đối với trẻ em trên 6 tuổi.


2. Nông trang xanh


Chỉ cách TP Hồ Chí Minh 60 km về hướng Tây, Nông trang xanh ở huyện Củ Chi đang là địa chỉ nổi bật dành cho những du khách thích trải nghiệm và khám phá cảnh thôn quê mộc mạc của miền quê Việt Nam. Dịp nghỉ lễ này, người dân TP Hồ Chí Minh có thể đưa con em mình đến 1 trong những khu trang trại hiếm hoi của thành phố để cho các em tận hưởng một kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thú vị trong không gian xanh mát của thiên nhiên. 


Tại đây, du khách có thể thư thái ngắm cảnh, câu cá trong các nhà chòi, được thỏa thích bơi lội, vui chơi và trải nghiệm 1 ngày làm nông dân "chân chất" đậm miền quê Việt.

Nông trang Xanh ở huyện Củ Chi đang là địa chỉ nổi bật dành cho những du khách thích trải nghiệm và khám phá cảnh thôn quê mộc mạc của miền quê Việt Nam.

Nông trang xanh lấy ý tưởng từ mô hình trang trại của Nhật Bản và Hàn Quốc, một thiên đường xanh được quy hoạch theo từng phân khu chuyên biệt. Với tổng diện tích hơn 60 ha với hơn 33 nhà trồng nấm; 4 khu chuồng trại chăn nuôi bò sữa, dê, cừu và hơn 3 ha trồng lan Mokara, rau an toàn…


3. Suối Mơ


Suối Mơ nằm ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách TP Hồ Chí Minh khoảng 100 km về phía Đông. Công viên Suối Mơ được xem là một trong những điểm du lịch giá rẻ hấp dẫn nhiều du khách và giới trẻ TP Hồ Chí Minh tìm đến mỗi dịp nghỉ lễ, Tết.


Trong tiết trời nóng nực và oi bức này, được nghỉ ngơi và thư giãn trong làn nước suối trong vắt và thỏa thích tắm thác tại Suối Mơ thì sẽ rất thú vị. Ngoài việc thả mình dưới dòng nước mát lạnh, du khách cũng có thể chơi nhiều trò thú vị tại đây như: Chơi banh nước, đạp xe đạp trên nước, chèo thuyền kayak... cùng với bạn bè và người thân.


4. Đảo Thạnh An


Đảo Thạnh An là một trong những điểm vui chơi gần TP Hồ Chí Minh, rất thích hợp cho người dân thành phố và du khách muốn đi chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này. Đây là hòn đảo nhỏ thuộc huyện Cần Giờ, cách trung tâm thành phố gần 100 km.

Đến đảo Thạnh An, du khách có thể thưởng thức các món hải sản do người dân trên đảo đánh bắt rất tươi và giá rẻ.

Đảo Thạnh An hiện nay còn khá hoang sơ và sở hữu vẻ đẹp yên bình, không kém phần thơ mộng như các vùng biển khác. Nếu muốn khám phá hồn đảo mới mẻ trong dịp lễ này, du khách có thể đi bằng đường bộ đến thị trấn Cần Thạnh, mua vé rồi lên tàu ngồi tầm 45 phút là ra tới đảo hoặc có thể đi tàu cao tốc cánh ngầm từ bến Bạch Đằng (quận 1).


Đến đây, du khách sẽ được khám phá cuộc sống bình yên của ngư dân xung quanh đảo, xem người dân đánh bắt, câu cá và tha hồ thưởng thức hải sản với giá rất bình dân. Đặc biệt, du khách có thể dạo biển, tắm biển và chụp ảnh kỉ niệm, ghi lại một vài khoảnh khắc đẹp với con đường đá đâm thẳng ra biển tại hòn đảo xinh đẹp này.


Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngày 23/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có văn bản gửi các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN