12:23 11/12/2012

Du lịch Mỹ Latinh háo hức chờ "Ngày tận thế"

Theo lịch đếm của người Maya cổ đại, ngày 21/12/2012 đánh dấu chấm hết của một kỷ nguyên kéo dài hơn 5.000 năm bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên.

Theo lịch đếm của người Maya cổ đại, ngày 21/12/2012 đánh dấu chấm hết của một kỷ nguyên kéo dài hơn 5.000 năm bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên.

 

Các hãng lữ hành hy vọng sẽ thu hút hàng triệu du khách nhân lễ hội “Ngày tận thế”. Ảnh: Internet

 

Trong khi có không ít nơi trên thế giới cho rằng đây sẽ là "ngày tận thế" thì ở một số nước Mỹ Latinh, cái nôi của nền văn minh Maya, sự kiện 21/12 năm nay xứng đáng là một dịp để... tổ chức lễ hội.


Tại đất nước Bắc Trung Mỹ Mêhicô, người dân đang tưng bừng chuẩn bị để chứng kiến thời khắc bắt đầu của kỷ nguyên mới theo lịch của người Maya cổ. Sự kiện này là dịp để các hãng du lịch kiếm lời. Ước tính, hàng triệu lượt khách du lịch trong nước cũng như trên thế giới sẽ đổ về các địa điểm khảo cổ tại nước này để tham gia các hoạt động lễ hội bao gồm những màn pháo hoa, những buổi hòa nhạc và một số hoạt động khác.


Ngoài ra, các nước như Bêlixê, Ônđurát, hay Ên Xanvađo cũng là trung tâm tổ chức lễ hội. Thậm chí, hai nhà lãnh đạo của hai nước Goatêmala và Ônđurát còn tuyên bố sẽ tham dự các lễ hội được tổ chức tại đây.


Lịch đếm của người Maya được bắt đầu từ năm 3114 trước Công Nguyên và theo họ thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012 và sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, lời tiên tri trên có thể đã bị hiểu sai và ngày 21/12/2012 đơn giản chỉ là ngày chấm hết lịch đếm của người Maya.


TTG