04:10 12/04/2012

Du lịch dịp 30/4 và 1/5 sớm khởi động

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày liên tiếp hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, du lịch thú vị dành cho gia đình, bạn bè. Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến dịp nghỉ lễ, song nhiều gia đình đã sẵn sàng lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày liên tiếp hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, du lịch thú vị dành cho gia đình, bạn bè. Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến dịp nghỉ lễ, song nhiều gia đình đã sẵn sàng lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình. Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này được dự báo sẽ tăng cao.

“Cháy tour” sớm

Theo hầu hết các đơn vị tổ chức du lịch tại Hà Nội, các địa điểm du lịch hút khách phổ biến trong nước vẫn là Sapa, Tràng An – Bái Đính, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Mũi Né (Phan Thiết), Bà Rịa - Vũng Tàu, Cát Bà (Hải Phòng), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Cửa Lò (Nghệ An)... Hiện nay, hầu hết các tour đi nội địa đã được đặt chỗ gần như kín hết. Dự kiến, với những tour ngắn ngày từ 2 đến 4 ngày trong thời gian sát kì nghỉ lễ, hành khách sẽ khó có thể đặt được tour nếu không đăng kí từ sớm. Với những người có ý định đi du lịch nước ngoài thì các quốc gia châu Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc... vẫn là những lựa chọn hàng đầu.


Hạ Long- một trong những thắng cảnh thu hút du khách trong dịp này. Ảnh: Tiến Dũng - TTXVN.


Theo chị Thu Hà, bán vé tour tại công ty du lịch Fiditour, các tour du lịch năm nay có giá tăng nhẹ so với mọi năm khoảng 10% do chi phí dịch vụ khó khăn, điểm tham quan, chi phí sinh hoạt dự tính trong lịch trình... đều tăng so với mọi năm. Mặc dù vậy, nhu cầu du lịch của người dân vẫn rất lớn, hiện các tour du lịch đi Hạ Long, Tuần Châu, Đà Lạt, tham dự lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, “Hạ Long trên cạn – Tràng An... đã được rất nhiều khách hàng đặt chỗ từ đầu tháng.

Công ty Vietravel cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, các tour nội địa đang thu hút khách khá mạnh, “cháy tour” từ sớm là điều khó tránh khỏi ở nhiều tour hấp dẫn. Qua tìm hiểu, giá tour du lịch nội địa của công ty Vietravel được giảm giá từ 700.000 đồng tới 2 triệu đồng. Cụ thể, các tour đi miền Trung được giảm giá từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng và có giá trung bình 8 - 9 triệu đồng/tour: Huế - Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An (3 ngày), Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Huế (3 ngày). Chùm tour miền Bắc giảm sâu đến 2 triệu đồng/tour như: tour Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – Sapa – Đền Đô (6 ngày) giá chỉ còn 11,69 triệu đồng; tour Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – Chùa Bái Đính – Tràng An (4 ngày) giá chỉ còn 8,69 triệu đồng...

Các tour du lịch nước ngoài được khách hàng lựa chọn chủ yếu tập trung ở các nước Đông - Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Xinhgapo, Malaixia, Trung Quốc do thời gian phù hợp với kỳ nghỉ ngắn vừa kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và mua sắm cũng được các công ty lữ hành đưa ra với giá khá hấp dẫn.

Tại công ty du lịch Saigontourist, nhiều tour nước ngoài đặc sắc dịp lễ 30/4 như liên tuyến Jeju - Thượng Hải (5 ngày với 20,65 triệu đồng); Bali - Indonesia (4 ngày với 20,4 triệu đồng); Phuket - Bangkok (5 ngày với 18,49 triệu đồng)…

Trước tình trạng nhiều công ty du lịch “chui” mở ra các tour kém chất lượng, làm ăn bát nháo, bà Đoàn Thị Thanh Trà đại diện hãng lữ hành Saigontourist khuyến cáo rằng, trước khi đăng ký tour, du khách cần yêu cầu doanh nghiệp đưa ra chương trình chi tiết như thời gian đi về, những điểm tham quan cụ thể, di chuyển bằng xe ô tô loại gì, ở khách sạn nào, tiêu chuẩn ra sao, tiêu chuẩn từng bữa ăn… đặc biệt phải có bảo hiểm du lịch. Ngoài ra, để có một kì nghỉ thoải mái, vui vẻ bên gia đình, bạn bè, du khách nên tìm đến những đơn vị lữ hành có uy tín lớn trên thị trường.

Kín lịch thuê xe tự lái

Nhu cầu du lịch tự do với dịch vụ thuê xe tự lái trong dịp nghỉ lễ này cũng không tránh khỏi việc thiếu xe, kín lịch chạy. Khảo sát tại các điểm cho thuê xe ở Hà Nội như Trần Khát Chân, Hà Đông, đường Láng… cho thấy, nhu cầu thuê xe du lịch đang nóng từng ngày, nhiều cơ sở cho thuê xe đã kín lịch chạy xe trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Nhiều chủ cơ sở cho thuê xe cho biết, mặc dù chưa đến kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 nhưng ngay từ đầu tháng 4 đã có rất nhiều khách tới đặt thuê xe khiến nhiều cơ sở rơi vào tình trạng “cháy chợ”, kéo theo đó là giá cho thuê xe tăng vọt. Cụ thể, nếu như ngày thường, giá thuê chiếc xe Innova giá 700.000 đồng/ca, ngày thứ 7 và chủ nhật là 800.000 - 900.000 đồng/ca thì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 giá có thể sẽ tăng lên từ 1,2 triệu đến 1,3 triệu đồng/ca; xe Honda Civic ngày thứ 7 và chủ nhật giá 800.000 đến 900.000 đồng/ca thì dịp này cũng lên tới 1,2 triệu đến 1,3 triệu đồng/ca; dòng xe bình dân như Getz, Gentra, Vios… cũng đã tăng lên đáng kể trong dịp này. Tương tự, giá thuê xe 16 chỗ có lái đi trong ngày áp dụng cho quãng đường 200 km (cả đi và về) ở mức 1,8 triệu đồng; 400 km là 3,5 triệu đồng. Cũng tuyến đường đó, áp dụng với xe 24 hoặc 29 chỗ, giá cho thuê cũng tăng thêm từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/xe. Trường hợp khách hàng thuê xe đi qua đêm, phí chờ ở mức từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/đêm, tùy theo loại xe.

Chủ cơ sở cho thuê xe có lái và tự lái Quỳnh Quyền trên đường Âu Cơ (Hà Nội) cho hay, cùng với điều kiện kinh tế ngày một cao, trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu thuê xe ngày một tăng. Đến thời điểm này, lịch trình chạy xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã được đăng kí gần kín, giá cũng tăng theo. Nếu như ngày thường, các loại xe 7 chỗ cho thuê trong nội thành chỉ ở mức 1,2 triệu đồng thì đến thời điểm 30/4 và 1/5 sẽ ở mức 1,5 triệu đồng; các tuyến đi từ Hà Nội đi Hải Phòng tăng từ 1,4 triệu lên 1,6 triệu; Hà Nội đi Thanh Hóa giá tăng từ 1,6 triệu lên 1,8 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Thanh Hà, chủ cơ sở cho thuê xe ở Trần Khát Chân, mặc dù có thể biết trước dịp nghỉ lễ khách thuê tăng mạnh, giá bị đẩy lên cao, nhưng đến thời điểm này, nhiều cơ sở cũng không có xe để cho thuê. Nếu khách hàng không đăng kí thuê từ sớm thì cuối tháng sẽ không thể thuê nổi vì tất cả các loại xe đã được khách hàng ký hợp đồng từ sớm.


Đức Dũng