11:16 28/11/2012

Du lịch Campuchia khởi sắc

Trong 10 tháng đầu năm nay, Campuchia đã đón khoảng 2,86 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 75% lượng du khách đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 16,3% từ các nước châu Âu.

Trong 10 tháng đầu năm nay, Campuchia đã đón khoảng 2,86 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 75% lượng du khách đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 16,3% từ các nước châu Âu.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết các chương trình xúc tiến du lịch hướng tới các quốc gia trong khu vực của Campuchia đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi có tới 1,2 triệu lượt khách từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến Campuchia trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành du lịch Campuchia là một trong 4 trụ cột chính của nền kinh tế nước này. Nguồn: Internet.


Việt Nam tiếp tục dẫn đầu về lượng du khách tới "Đất nước Chùa Tháp", với hơn 638.000 lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp đến là Hàn Quốc - 337.000 lượt du khách, tăng 23%; Trung Quốc - 265.000 lượt du khách, tăng 34%. Lào và Thái Lan lần lượt xếp ở vị trí thứ tư và thứ 5 về số du khách tới thăm Campuchia, với mức tăng đột biến là 90% và 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khu quần thể đền cổ Angkor tại tỉnh Siem Riep, thủ đô Phnom Penh (Phnôm Pênh), ngôi đền cổ Preah Vihea ở tỉnh cùng tên, và khu du lịch biển tại tỉnh Congpong Som là những địa điểm du khách nước ngoài ưa thích tham quan khi đến với Campuchia.

Ngành du lịch Campuchia là một trong 4 trụ cột chính của nền kinh tế nước này và luôn đạt mức tăng trưởng nhanh, ổn định trong những năm gần đây. Năm 2011, du lịch Campuchia đạt doanh thu 2,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Cũng theo con số thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, trong 10 tháng đầu năm nay, đã có hơn 656.000 lượt người Campuchia du lịch nước ngoài, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.


TTXVN/ Tin Tức