04:10 14/04/2012

Du lịch 30/4-1/5: Hướng đến tour tiết kiệm

Cũng như mọi năm, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 được coi là khởi đầu cho du lịch hè. Với 4 ngày nghỉ, đây là dịp để mọi người có cơ hội cùng gia đình và bạn bè đi du lịch. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, năm nay xem ra mọi người đều có xu hướng chọn tour du lịch tiết kiệm.

Cũng như mọi năm, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 được coi là khởi đầu cho du lịch hè. Với 4 ngày nghỉ, đây là dịp để mọi người có cơ hội cùng gia đình và bạn bè đi du lịch. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, năm nay xem ra mọi người đều có xu hướng chọn tour du lịch tiết kiệm.

Hấp dẫn tour ngoại

Dù kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập của từng gia đình nhưng nhiều người vẫn tranh thủ dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày này để đi du lịch. Tuy nhiên, lựa chọn đầu tiên vẫn là giá rẻ.

Báo chí tác nghiệp tại Trung tâm Thông tin báo chí Festival Huế.


Chị Diệu An, ở Ba Đình (Hà Nội) nhận xét: Khi đến các văn phòng du lịch, so sánh giá, dễ nhận thấy các tour đi các nước trong khu vực rẻ hơn tour trong nước. Nếu đi cả gia đình 5-6 người thì tiết kiệm được cả chục triệu đồng. Đã vậy lại còn được tiếng đi nước ngoài khi khoe với bạn bè.

Chị Tuyết Minh, đại diện HG Travel cho biết: Giá tour trong nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đều tăng khoảng 20%, do đây là thời kỳ cao điểm cầu vượt quá cung. Chính vì vậy, HG Travel chỉ thực sự làm tour khi khách hàng có yêu cầu và hướng đến dịch vụ cao cấp bởi các khách sạn 4 -5 sao là những điểm ít khi tăng giá dịp này. Bên cạnh đó, cũng phải khuyến cáo trước khách hàng những dịch vụ khác về vận chuyển, ăn uống đều sẽ tăng trong dịp này.

Nhận định về giá các tour dịp 30/4 năm nay, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Hanoi Redtours cho biết: “Là thời kỳ cao điểm nên giá tour dịp này có sự chênh lệch so với giá ngày thường. Đối với tour nước ngoài, tuyến xa cao cấp, giá không đổi so với ngày thường. Các tuyến phổ thông như Trung Quốc, Hồng Kông, Đông Nam Á, giá tour tăng nhẹ từ 5 - 10%. Riêng với tour nội địa, do 2 lần điều chỉnh tăng giá vé máy bay của hàng không, nên mức giá tour tăng đến 30%”.
Trong khi đó, bà Dương Mai Lan, đại diện Vietravel Hà Nội cho biết: Bên cạnh các điểm đến truyền thống ở Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Xinhgapo, Malaixia, các tour đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Ốtxtrâylia, Nam Phi, châu Âu tăng cao, trong đó tour đi Nhật Bản, Mỹ có dấu hiệu tăng mạnh.

Khuyến mãi và tự tổ chức

Đối với các doanh nghiệp lữ hành, để hấp dẫn khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cả dịp hè này, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, một trong những yếu tố hấp dẫn khách là tổ chức các chương trình khuyến mãi. Bà Dương Mai Lan, đại diện Vietravel cho biết: Các tour trong nước với các điểm đến ở miền Bắc, miền Trung và Phú Quốc, Côn Đảo đang hút một lượng lớn du khách do nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn được triển khai trong giai đoạn này, như chương trình kết hợp hệ thống đối tác để giới thiệu những chùm tour ưu đãi giảm giá từ 40 – 45%, kết hợp với hàng không như VietJetAir giảm đến 2 triệu đồng đối với các tour phía Bắc, giảm từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tuyến miền Trung; kết hợp với đối tác khách sạn giảm giá từ 500.000 đồng với các tour biển Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo….

Tương tự, để khuyến khích du khách đặt tour sớm giữ chỗ cho kỳ nghỉ 30/4 cũng như trong suốt mùa hè năm nay, từ 19/3- 12/5, Hanoi Redtours triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt “Mua tour du lịch được tặng kỳ nghỉ cao cấp”. Mỗi du khách khi đăng ký tour bất kỳ trong thời gian trên sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn với giải thưởng hàng tuần là kỳ nghỉ cao cấp tại biệt thự riêng biệt Flamingo Đại Lải Resort. Tổng giá trị của chương trình khuyến mãi với 8 đợt trao thưởng lên đến hơn 86 triệu đồng.

Bên cạnh việc khuyến mãi của doanh nghiệp du lịch, với cự ly ngắn vừa phải, các gia đình tự thiết kế tour du lịch đang trở thành xu hướng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. “Với cự ly tầm 300 km đổ lại, nếu chủ động được phương tiện xe ô tô của gia đình và liên hệ trước được dịch vụ thì đi chơi dịp này với gia đình và bạn bè vừa thoải mái và chi phí rẻ”, anh Lương Hùng (Hà Nội) cho hay. Loại hình này khá phổ biến ở miền Bắc với các điểm du lịch mới như Mai Châu (Hòa Bình) - Mộc Châu (Sơn La), Yên Tử (Quảng Ninh), Tràng An- Bái Đính (Ninh Bình), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì - Sóc Sơn (Hà Nội)…
Dịp nghỉ lễ cũng là thời điểm các bạn trẻ lên đường với những chuyến phượt đã chuẩn bị trước cả tháng nay. Điểm đến thường là vòng cung Tây Bắc và Hà Giang bởi phong cảnh hùng vĩ và đa dạng sắc màu văn hóa.

Bài và ảnh: Xuân Minh