05:09 04/05/2014

Du khách tới Bình Thuận nghỉ lễ không bị 'chặt chém'

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận tăng đột biến. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng lộn xộn, bừa bãi, “chặt chém” khách du lịch.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận tăng đột biến. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng lộn xộn, bừa bãi, “chặt chém” khách du lịch.

Từ sáng 30/4, khách du lịch khắp nơi với số lượng lớn đã đổ về các khu du lịch tại Bình Thuận, trong đó tập trung đông nhất là trên tuyến Hàm Tiến - Mũi Né - Tiến Thành. Đến sáng 4/5, lượng du khách vẫn còn tập trung rất đông tại các điểm này. Theo ước tính của ngành du lịch, có khoảng 70.000 lượt khách nội địa và quốc tế tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, tăng 13% so cùng kỳ năm 2013.

Biển Mũi Né - điểm đến ưa thích của khách du lịch. Ảnh: Báo Bình Thuận


Vào các ngày cao điểm 30/4-3/5 công suất phòng điều đạt từ 95%-100%, riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né công suất phòng đạt 100%. Còn tại khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, hệ thống khách sạn và nhà nghỉ đều kín chỗ trong những ngày lễ. Đặc biệt dịp nghỉ lễ năm nay có nhiều công ty du lịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tổ chức tour đi Mũi Né – Phan Thiết nên lượng du khách đổ về đây tăng cao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã chỉ đạo Ban quản lý các khu du lịch trên địa bàn tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh về việc chấp hành quy định về giá, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Đồng thời tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh, người bán hàng rong, nhằm không để xảy ra nạn chèo kéo, gây rối trật tự ở các điểm tham quan… Do đó tại các điểm du lịch điều thực hiện theo giá niêm yết, không xảy ra tình trạng bừa bộn, cũng không có tình trạng bắt chẹt du khách. Tỉnh Bình Thuận cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng tại các điểm du lịch để du khách phản ánh khi có sự cố xảy ra.


Nguyễn Thanh