Báo chí Campuchia cho rằng Việt Nam nhận thức được ưu điểm và lợi thế cạnh tranh của việc cử sinh viên đi du học ở nước ngoài, nhất là tại các trường đại học danh tiếng để củng cố nguồn lực của đất nước.
Số lượng du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc học tiếng Hàn, học đại học hay trên đại học tăng rất nhanh, từ 2.549 người trong năm 2009 lên tới hơn 37.000 người trong năm nay.
Phóng viên TTXVN dẫn số liệu của đơn vị thống kê giáo dục và đại học Hàn Quốc, cho biết năm 2019, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc đã lên tới 37.426 người, tăng hơn 10.000 người so với năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/5, Hội thảo Các nhà khoa học trẻ Việt Nam thường niên lần thứ sáu (ACVYS 2019) do Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul (SeoulTech) ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
Theo chương trình TNS, các học viên được đưa đến các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp để học hỏi và lao động nhằm nâng cao kiến thức. Trong 11 tháng, các học viên được rèn luyện và được làm trực tiếp tại các trang trại sản xuất nông nghiệp, được trả lương và tham gia các lớp học lý thuyết.
Chương trình tu nghiệp sinh (TNS) nông nghiệp Việt Nam tại Israel với mục tiêu đào tạo sinh viên trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đã thực hiện được 12 năm với hàng nghìn sinh viên Việt Nam sang Israel học tập và làm việc.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tại trường Đại học Quốc gia Incheon (INU), lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa trường INU và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã diễn ra ngày 3/4 với việc thiết lập chương trình học bổng cho học sinh - sinh viên Việt Nam.
Với những du học sinh sang Nhật Bản theo hình thức tự túc, các em cần phải xác định rõ cuộc sống sẽ vất vả, vừa đi làm để có thể trang trải chi phí cho cuộc sống tại Nhật Bản, vừa phải tham gia đủ số buổi học ở trường, phải hoàn thành bài tập, phải vượt qua các kỳ thi và phải sống tiết kiệm.
Nhật Bản ngày càng quản lý chặt hơn với việc cấp thị thực du học. Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt đầu chú ý đến vấn đề của các trường tiếng Nhật.
Vụ việc khoảng 700 du học sinh nước ngoài, trong đó có du học sinh Việt Nam, bỏ trốn hoặc không liên lạc được tại trường Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo đang gây xôn xao dư luận.
Số lượng du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản bắt đầu tăng từ năm 2013 trong bối cảnh Nhật Bản đẩy mạnh việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam tự túc sang học tiếng Nhật.
Ngày 17/1, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) công bố Học bổng New Zealand Schools Scholarships (NZSS) – học bổng Chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc Trung học và Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận được học bổng này. Đồng thời, ENZ cũng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.
Trong khi phía Nhật Bản thắt chặt các hoạt động của các công ty môi giới, phía các cơ quan chức năng của ta cũng tiếp tục "tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp", kèm theo đó là điệp khúc "khó khăn"
Lợi dụng sự thiếu thông tin của người có nhu cầu du học, nhiều trung tâm tư vấn du học “ảo” tung những chiêu lừa tiền.
Trung tâm tư vấn du học nào uy tín, học tiếng Nhật đến trình độ nào để đáp ứng việc du học, du học có thể kết hợp với đi làm...? Rất nhiều thắc mắc của sinh viên mong muốn du học đang bị các trung tâm tư vấn du học “ảo” lừa đảo dưới nhiều hình thức.
Cùng với việc Việt Nam liên tục thăng hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo trong những năm gần đây, đổi mới sáng tạo về giáo dục xếp hạng cũng rất cao trong báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018.
Không có sự chịu khó, ý chí và nghị lực, nhiều học sinh Việt Nam khi bước chân sang môi trường mới ở Australia, trước bước ngoặt lớn của cuộc đời, đã phải bỏ cuộc.
Từ đầu năm tới nay, số sinh viên quốc tế ghi danh vào các trường kinh doanh của Mỹ giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau 3 năm xây dựng, sáng nay (15/9) Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vừa khánh thành cơ sở mới trong lòng khu đô thị xanh Ecopark dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 2.000 sinh viên.
Thông tin Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa nhận được tối 12/7 từ Ruamnia về kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 năm 2018 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, cả 6 thí sinh dự thi đều đã đoạt Huy chương.
Ngày 1/6, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã đến thăm trường Đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU) và làm việc với Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga Victor Sadovnichy, Hiệu trưởng nhà trường về việc thúc đẩy hợp tác giữa MGU và các trường đại học Việt Nam.