02:10 21/02/2011

Dự báo thời tiết tuần từ ngày 21 đến 27/2/2011

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đầu tuần không khí lạnh còn duy trì nên miền Bắc còn rét, vùng núi có nơi rét đậm. Giữa tuần do ảnh hưởng của hội tụ rãnh gió tây trên cao nên có mưa rào nhẹ rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đầu tuần không khí lạnh còn duy trì nên miền Bắc còn rét, vùng núi có nơi rét đậm.


Giữa tuần do ảnh hưởng của hội tụ rãnh gió tây trên cao nên có mưa rào nhẹ rải rác. Cuối tuần trời ấm lên. Ở miền Nam hầu hết các ngày trong tuần trời nắng và tương đối nóng. Diễn biến cụ thể như sau:

Bắc bộ: Hai ngày đầu tuần: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét, vùng núi cao rét đậm, nhiệt độ từ 14-23oC, vùng núi cao từ 7-16oC. Một, hai ngày giữa tuần: Có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh, nhiệt độ từ 16-25oC; vùng núi cao từ 10-20oC. Những ngày cuối tuần: Đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trời lạnh; trưa chiều giảm mây, trời nắng ấm. Gió đông nam cấp 3. Nhiệt độ từ 18-29oC, vùng núi cao từ 12-24oC.

Bắc Trung bộ: Một, hai ngày đầu tuần nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ từ 15-24oC. Những ngày giữa và cuối tuần: Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh; ngày giảm mây, trời nắng ấm. Gió nam – đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 18-30oC.

Trung và Nam Trung bộ: Cả tuần không mưa, ngày nắng gián đoạn. Gió đông - đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20-31oC.

Tây Nguyên và Nam bộ: Cả tuần không mưa, ngày nắng gián đoạn. Gió đông - đông bắc cấp 3. Đêm mát, ngày tương đối nóng, nhiệt độ từ 22-36oC, riêng Tây Nguyên từ 17-32oC.

T.H