06:10 17/06/2011

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 16/6, sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa bắc tây bắc và bắc và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 16/6, sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa bắc tây bắc và bắc và tan dần.

Tuy vậy, gió mùa tây nam trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau vẫn còn mạnh và khả năng mạnh hơn trong những ngày tới bởi một vùng áp thấp mới vừa xuất hiện ở ngoài khơi miền Trung Philíppin. Dự báo, trong vài ba ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đảo Ludông.

Trong 2-3 ngày tới, ở phía Đông Bắc bộ, các tỉnh bắc và trung Trung bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

BMT