05:09 19/05/2011

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một đợt nắng nóng mới đang xuất hiện ở miền Bắc. Do ảnh hưởng của áp thấp lục địa châu Á đang phát triển và mở rộng sang phía đông nên trong 3-4 ngày cuối tuần, kể từ ngày 19/5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một đợt nắng nóng mới đang xuất hiện ở miền Bắc. Do ảnh hưởng của áp thấp lục địa châu Á đang phát triển và mở rộng sang phía đông nên trong 3-4 ngày cuối tuần, kể từ ngày 19/5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Những địa phương nóng nhất sẽ là các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ, vùng núi Bắc Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 34-37oC, có nơi 38-39oC. Ngày nóng nhất sẽ là thứ 6 và thứ 7 tuần này (tức 20-21/5). Đây là đợt nắng nóng diện rộng thứ 2 ở miền Bắc trong năm nay. Khoảng chiều tối và đêm chủ nhật, tức ngày 22/5 sẽ bắt đầu có mưa, nắng nóng chấm dứt; riêng các tỉnh Tây Bắc Bắc bộ sẽ có mưa sớm hơn, từ ngày thứ 7 nên nắng nóng cũng kết thúc sớm hơn 1-2 ngày.

BMT