08:09 27/08/2011

Dự báo thời tiết cuối tuần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày cuối tuần thời tiết ở hai miền Nam Bắc hoàn toàn trái ngược nhau.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày cuối tuần thời tiết ở hai miền Nam Bắc hoàn toàn trái ngược nhau.

Ở miền Bắc, bao gồm Bắc bộ và Bắc Trung bộ nằm trong lưỡi cao lục địa khô nên rất ít mưa, ngày nắng chói chang và tương đối oi bức, nhiệt độ từ 25-34oC.

Ở miền Nam, bao gồm Nam bộ, Tây Nguyên và Nam Trung bộ do hoạt động mạnh của gió mùa tây nam nên có mưa rào và dông, chiều và tối có mưa vừa, mưa to; trời mát mẻ, nhiệt độ từ 23-32oC, riêng Tây Nguyên từ 18-29oC.

Trong khi mưa ở Nam bộ đang có xu hướng gia tăng thì lũ sông Cửu Long sẽ lên lại theo triều cường cuối tháng 7 âm lịch và lũ thượng nguồn. Dự báo, đến ngày 29-30/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức xấp xỉ 4 m (BĐ2); tại Châu Đốc lên mức 3,4 m (xấp xỉ BĐ1: 0,2 m). Vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lũ lên xấp xỉ và trên BĐ2. Vùng cửa sông ven biển và Thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng ngập úng do mưa lớn, lũ và triều cường vào những ngày cuối tuần này, đầu tuần tới.

BMT